Ông Zelensky tuyên bố tham nhũng đã bị ‘xóa sổ’ ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/11, Tổng thống Zelensky tuyên bố tham nhũng đã bị xóa sổ khỏi Ukraine và tất cả những ảnh hưởng của Nga đã rời đi hoặc bị đánh đuổi.

Tổng thống Ukraine Zelensky
Tổng thống Ukraine Zelensky

Phát biểu trước khán giả toàn cầu tại Diễn đàn kinh tế mới Bloomberg, ông Zelensky nói, “không ai có thể tha thứ cho nạn tham nhũng ở Ukraine trong tương lai”. Ông giải thích rằng tất cả các quan chức tham nhũng đã rời khỏi đất nước trong những tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự. Ông nói thêm, các quan chức còn lại sẽ không muốn “can thiệp vào hoạt động kinh doanh” vì tất cả các dịch vụ của chính phủ đã được điện tử hóa.

Ông Zelensky hứa sẽ "không có ảnh hưởng nào của tư bản Nga ở Ukraine" trong tương lai và giải thích rằng bất kỳ lợi ích kinh doanh nào không "đoàn kết" đằng sau chính phủ của ông đều đã "rời khỏi doanh nghiệp của chúng tôi, hoặc chúng tôi đã đẩy họ ra ngoài". Trong đó được cho là bao gồm nhiều đảng phái chính trị và phương tiện truyền thông các tổ chức mà chính phủ của ông đã cấm, chẳng hạn như Đảng Khu vực của người tiền nhiệm Viktor Yanukovych.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ rằng ông vừa gặp phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới để “bắt đầu một cuộc ‘thí điểm’ với họ về bảo hiểm đầu tư ở Ukraine” và tìm cách xoa dịu những lo ngại tiềm tàng về tham nhũng ở đất nước của ông. Ông nhấn mạnh, các khoản đầu tư - đặc biệt là của các ngành khai thác và chế biến - sẽ an toàn. Ông cũng ca ngợi “sự độc lập của nền kinh tế, tài chính và sự minh bạch của các khoản đầu tư”.

Trong khi đó các phương tiện truyền thông phương Tây như The Guardian đã xếp Ukraine ở vị trí đầu hoặc gần đầu trong danh sách các quốc gia tham nhũng nhất thế giới trước khi hoạt động ​​quân sự của Nga diễn ra ở nước này vào tháng 2. Năm ngoái, Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã xếp Ukraine là quốc gia tham nhũng thứ 2 châu Âu. Ngay cả ông Zelensky, trong bài phát biểu nhậm chức của mình, đã nói đùa rằng 28 năm cầm quyền của các chính trị gia Ukraine đã tạo ra một đất nước đầy cơ hội – “cơ hội để ăn cắp, hối lộ và cướp bóc”.

Tuy nhiên, nhiều tiếng nói trong số đó đã im lặng vì sợ bị coi là tiếp tục câu chuyện thân Nga.

Vào tháng 6, những người đứng đầu Hội đồng Châu Âu và Ủy ban Châu Âu đã thông báo với các thành viên trong chính phủ của Zelensky rằng họ sẽ phải “làm bài tập về nhà” để gia nhập EU. Theo đó, họ được giao nhiệm vụ cải cách tư pháp, “khử đầu sỏ” nền kinh tế và chống tham nhũng thành công. Hội đồng châu Âu tháng trước hứa sẽ giúp Kiev bằng cách tìm kiếm các chuyên gia để tư vấn cho họ về cải cách hiến pháp và luật bầu cử để giúp quá trình này diễn ra.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.