Ông Zelensky: Liên minh Nga và Belarus sẽ tạo mối “đe dọa nghiêm trọng” cho Ukraine

GD&TĐ - Theo Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, việc lập nhà nước liên minh giữa Nga và Belarus dưới sự kiểm soát của Moscow có thể tạo mối đe dọa nghiêm trọng đối với Kiev và ảnh hưởng tới an ninh quốc gia Ukraine.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Nói với tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung, ông Zelensky đã trả lời câu hỏi về việc cả Nga và Belarus đều bố trí thêm quân ở biên giới với Ukraine.

“Có một tình huống rất nguy hiểm ở Belarus tại biên giới phía bắc của chúng tôi. Hiện nay, quân đội ở đó đang dưới sự chỉ huy của chính quyền Belarus, nhưng chúng tôi đang liên tục theo dõi Nga và Belarus làm việc theo thỏa thuận với nhau, có thể bao gồm vấn đề quốc phòng” – ông Zelensky đưa ra giả thuyết – “Khi đó, Nga sẽ có quyền kiểm soát các lực lượng vũ trang Belarus”.

Đặc biệt, ông Zelensky tiết lộ rằng Kiev lo ngại về một “nhà nước liên minh thực sự” giữa Nga và Belarus, trong đó 2 quốc gia về cơ bản sẽ trở thành một thể thống nhất do Moscow kiểm soát.

Hiệp ước Nhà nước Liên minh đã được Nga và Belarus ký kết vào năm 1999 nhưng nhiều đề xuất của nó không được thực hiện. Theo văn bản của hiệp ước, 2 quốc gia đã lên kế hoạch thành lập một quốc hội, tòa án và nội các chung. Kể từ đó, việc thống nhất đã thường xuyên được thảo luận, bao gồm cả việc tạo ra một không gian tiền tệ, quân sự và hải quan được chia sẻ. Tuy nhiên, những ý tưởng này chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Thứ 6 tuần trước, tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng 2 thủ đô đang dần tiến tới xây dựng một liên minh chính thức, đồng thời thận trọng để đảm bảo nó hoạt động vì lợi ích của 2 nước.

“Công việc này đã mang lại kết quả cụ thể cho công dân của chúng tôi” – ông Putin nói – “Chúng tôi đang làm mọi thứ một cách nhất quán, không vội vã và không vượt lên phía trước mà hành động theo từng giai đoạn”.

Tháng trước, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với tờ báo Argument I Fakty rằng “không có kế hoạch sáp nhập” giữa 2 nước, nhưng “sự hội nhập sâu sắc nhất có thể” sẽ được “cả nhân dân 2 nước quan tâm”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ