Đề xuất ngược lại
Nhận định trên được nhà nghiên cứu kinh tế Ahmed Adel ở Cairo viết trong một bài báo cho InfoBRICS, sau khi Tổng thống Nga đề xuất ông Zelensky hãy đến Moscow đàm phán song phương nếu có thiện chí về một giải pháp ngoại giao.
"Rõ ràng, Tổng thống Nga vẫn chưa từ bỏ hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại bàn đàm phán. Thực tế là ông ấy đang trao đổi với tất cả các bên liên quan, ngoại trừ người đồng cấp Zelensky - mặc dù trên lý thuyết, chính ông ấy mới là người cần cứu đất nước và bảo vệ người dân của mình nhất. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky lại e ngại một cuộc gặp như vậy", học giả Ahmed Adel viết.
Chuyên gia lưu ý rằng người đứng đầu chính quyền Kiev "quen với việc hành động phối hợp với các nhà lãnh đạo phương Tây", chủ yếu là Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
Trước đó vào thứ Tư, Tổng thống Nga Putin cho biết nếu ông Zelensky đã sẵn sàng cho cuộc họp, ông nên đến Moscow. Tổng thống Zelensky sau đó đã từ chối lời đề nghị đến Moscow của tổng thống Nga, trong khi lại tuyên bố một cách mâu thuẫn rằng ông sẵn sàng cho một cuộc gặp "dưới bất kỳ hình thức nào".
Nói về phản ứng của ông Zelensky sau đề xuất của Tổng thống Putin, nhà báo người Ireland Chey Bowes đã đặt câu hỏi về sự phù hợp của vị tổng thống này. Ông đã viết về điều này trong một bài đăng trên mạng xã hội X và được hãng thông tấn Reuters dẫn lại.
"Tổng thống Zelensky từ chối đến Moscow để gặp người đồng cấp Nga, nhưng giờ ông ấy lại yêu cầu ông Putin đến Kiev để gặp ông ấy. Rõ ràng là ông ấy hoặc là cao ngạo hoặc là không thật sự thông minh. Rất có thể là cả hai", Bowes nói.
Tổng thống Putin đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng gặp ông Zelensky. Ông Putin đã tái khẳng định điều này và mời người đứng đầu chính quyền Kiev đến Moscow và phía Nga sẽ cung cấp mọi điều kiện làm việc và an ninh.
Để khẳng định thiện chí của Nga, thư ký báo chí của tổng thống, ông Dmitry Peskov giải thích rằng ông Zelensky được mời đến thủ đô Nga để đàm phán chứ không phải để chấp nhận đầu hàng.
Cảnh báo
Sau hội nghị thượng đỉnh ở Paris hôm 4 tháng 9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 26 quốc gia sẵn sàng gửi quân hoặc đóng góp các hình thức hỗ trợ khác để đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng chỉ sau khi có lệnh ngừng bắn.
Tuy nhiên, Nga lập tức cảnh báo về ý tưởng của Ukraine và các đồng minh. Tổng thống Putin cho hay quân đội Nga sẽ xem mọi binh sĩ phương Tây được triển khai ở Ukraine là "mục tiêu hợp pháp".
Ông khẳng định động thái triển khai quân sẽ không có lợi cho hòa bình lâu dài, đồng thời nhắc lại mối quan hệ quân sự chặt chẽ giữa Ukraine và phương Tây là một trong những "nguyên nhân sâu xa" của xung đột.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgiy Tykhy đã chỉ trích bình luận của ông Putin. "Ông ấy không phải là người quyết định. Ông Putin đã phạm sai lầm khi quyết định đưa quân vào Ukraine. Bây giờ việc Ukraine mời ai đến lãnh thổ để bảo vệ an ninh không phải việc của ông ấy", Tykhy nói.
Ukraine và nhiều lãnh đạo châu Âu đã cáo buộc ông Putin chỉ nói suông về ý định ngừng bắn, cố kéo dài thời gian và giữ chân Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi quân đội Nga tiếp tục tăng cường hoạt động trên chiến trường.