Ông Zelensky đề xuất trao đổi tù binh với Nga sau khi Ukraine bắt giữ lãnh đạo đảng đối lập

GD&TĐ - Hôm qua (12/4), Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine thông báo đã bắt giữ lãnh đạo Viktor Medvedchuk của đảng đối lập lớn thứ 2 Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã sẵn sàng trao đổi ông Viktor Medvedchuk với các tù nhân chiến tranh Ukraine.

“Tôi đề xuất với Liên bang Nga trao đổi ông Medvedchuck lấy những người của chúng tôi đang bị giam giữ tại Nga” – Tổng thống Ukraine nói.

Ông Zelensky nói rằng ông Medvedchuck đã chạy trốn trong 48 ngày và “cuối cùng ông ta quyết định chạy khỏi đất nước chúng tôi”.

SBU cho biết đã bắt giữ người đứng đầu hội đồng chính trị của đảng Cương lĩnh đối lập – Vì sự sống.
SBU cho biết đã bắt giữ người đứng đầu hội đồng chính trị của đảng Cương lĩnh đối lập – Vì sự sống.

Hôm qua, SBU cho biết đã bắt giữ người đứng đầu hội đồng chính trị của đảng Cương lĩnh đối lập – Vì sự sống. Họ đã đăng ảnh một người đàn ông bị còng tay và mặc quân phục, có ngoại hình giống với Viktor Medvedchuk.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tin tức này cần được xác minh.

Theo hãng tin RT, một số nhà bình luận phương Tây gọi ông Medvedchuk là “đồng minh thân cận nhất của Vladimir Putin ở Ukraine”. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã mô tả Medvedchuk là một “người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine”.

Theo RT/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ