Ông Vũ Mạnh Hải: ‘Quế Ngọc Hải xứng đáng nhận quả bóng Đồng hơn Tiến Linh’

GD&TĐ - Chia sẻ với giới truyền thông, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng Quế Ngọc Hải xứng đáng nhận danh hiệu quả bóng Đồng hơn so với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Tiến Linh giành Quả bóng Đồng Việt Nam 2021.
Tiến Linh giành Quả bóng Đồng Việt Nam 2021.

Tối ngày 16/2, lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 diễn ra tại Nhà hát TP.HCM đã tìm ra chủ nhân mới của những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam trong năm qua.

Xuất sắc vượt qua các đàn anh như Quang Hải, Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh... tiền vệ sinh năm 1998 Nguyễn Hoàng Đức chính thức nhận danh hiệu Quả bóng Vàng nam Việt Nam 2021. Đây là lần đầu tiên tiền vệ của Viettel dành giành được giải thưởng này.

Xếp sau Hoàng Đức lần lượt là Quang Hải (Quả bóng Bạc) và Tiến Linh (Quả bóng Đồng). Trong khi thủ môn Hồ Văn Ý giành giải thưởng Quả bóng vàng môn Futsal.

Chia sẻ với trang Pháp luật và bạn đọc, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm cá nhân về kết quả giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2021.

"Tôi nghĩ Quả bóng Vàng và Quả bóng Bạc là hợp lý, nhưng riêng Quả bóng Đồng thì không ổn. Tiến Linh  rất sa sút phong độ, chỉ đá tốt, ghi bàn đều đặn ở những trận đấu ở giai đoạn giữa năm của vòng loại World Cup. Theo tôi, một cầu thủ như thế mà đạt được Quả bóng Đồng thì cũng hơi gượng ép.

Tôi cho rằng danh hiệu này trao cho Quế Ngọc Hải thì sẽ xứng đáng hơn. Phần lớn các trận đấu cậu ấy đều chơi tốt, thể hiện được tầm quan trọng của một trụ cột, xứng đáng với vai trò của đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Việc Quế Ngọc Hải không được danh hiệu nào tôi nghĩ đó là điều thực sự bất công", chuyên gia Vũ Mạnh Hải bày tỏ.

Tiếp tục nhận xét về những giải thưởng của năm 2021, chuyên gia Vũ Mạnh Hải dành sự khen ngợi cho Hoàng Đức. Ông nói:

"Hoàng Đức thực sự đã có bước tiến lớn. Cậu ấy bắt đầu thể hiện được mình từ ngày bắt đầu đá chính ở SEA Games 30. Hoàng Đức nổi bật từ thời điểm đó và cả thời gian tiếp theo đều chơi tốt. Mỗi khi ra sân, tiền vệ này đều chơi đủ 90 phút, ít khi bị thay ra.

Điều đó cho thấy hiệu quả, sự tiến độ cũng như phong độ ổn định của một cầu thủ. Hoàng Đức gần như đều ổn định, không bị sa sút. Thời gian qua có cầu thủ này, cầu thủ kia còn trồi sụt phong độ chứ riêng Hoàng Đức chơi rất hay và đều.

Tôi nghĩ một cầu thủ cao lớn, mạnh mẽ mà lại chơi khéo léo, bền bỉ như vậy là của hiếm của Việt Nam. Trong thời gian Hùng Dũng chấn thương, Hoàng Đức hợp với Quang Hải để trở thành nhân tố chủ lực của tuyển Việt Nam. Với phong độ như vậy thì việc Hoàng Đức nhận được Quả bóng Vàng là điều hoàn toàn xứng đáng".

Cựu danh thủ Thể Công nhận xét thêm về học trò cưng của HLV Park Hang Seo: "Tôi nghĩ nói Hoàng Đức tiến bộ nhanh cũng đúng, nhưng gọi đây là những bước tiến chắc chắn thì chính xác hơn. Trong quá trình phấn đấu của mình, Hoàng Đức luôn rất tập trung, giữ được phong độ đều, ít khi sa sút.

Cầu thủ thường hay có thời điểm bị sa sút phong độ, mắc phải những vấn đề khác nhưng riêng Hoàng Đức đã có sự phấn đầu tốt, độ tập trung cao, có sự chăm chỉ, kiên trì và sáng tạo.

Vừa qua là những năm tháng hết sức thành công của Hoàng Đức. Hi vọng cậu ấy sẽ không bị chi phối bởi những vấn đề khác, giữ được sự bền bỉ, dẻo dai, xác định được con đường đúng đắn cho mình bởi nếu để mất phong độ thì thật đáng tiếc".

Chia sẻ trong ngày ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp, Hoàng Đức xúc động: "Tôi rất hạnh và vui mừng khi đoạt được danh hiệu Quả bóng Vàng. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành trong năm qua để đạt được thành tích này. Tôi rất bất ngờ khi đoạt được danh hiệu này và không biết nói gì ngoài lời cảm và sự hạnh phúc của mình".

Kể từ khi gia nhập CLB Viettel năm 2017, Hoàng Đức trở thành trụ cột không thể thiếu nơi tuyến giữa của đội bóng áo lính. Ở giải hạng Nhất Quốc gia năm 2018, cầu thủ sinh năm 1998 này ra sân 17 lần, ghi được 9 bàn và có 3 kiến tạo, góp công lớn giúp Viettel thăng hạng lên chơi ở V-League 2019. Không những thế, Hoàng Đức cũng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Những năm tiếp theo, Hoàng Đức tiếp tục thể hiện được vai trò quan trọng trong đội hình của "hậu duệ Thể Công". Đặc biệt, năm 2020, tiền vệ quê Hải Dương đã có những đóng góp quan trọng giúp đội bóng của mình lên ngôi vô địch V-League và về nhì ở Cúp Quốc gia.

Hiện tại Hoàng Đức là nhân tố không thể thiếu nơi tuyến giữa của tuyển Việt Nam, anh từng được nhiều bóng ở Đông Nam Á và châu Á đánh tiếng muốn chiêu mộ song chưa có ý định xuất ngoại ở thời điểm hiện tại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ