Ông Vũ Mạnh Hải lo lắng tuyển Việt Nam gặp khó khi Chanathip dự AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo thông tin mới nhất, tiền vệ Chanathip sẽ dự King’s Cup 2022 và khả năng lớn cũng sẽ tham dự giải AFF Cup cuối năm nay.

Chanathip nhiều khả năng sẽ dự AFF Cup 2022.
Chanathip nhiều khả năng sẽ dự AFF Cup 2022.

Đây là nỗ lực rất lớn của tỷ phú Thái Lan Madam Pang và HLV Polking nhằm giúp người Thái trở lại ngôi vị số một Đông Nam Á vốn đang bị nắm giữ bởi tuyển Việt Nam.

Trước diễn biến này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải tỏ ra tương đối lo lắng, ông chia sẻ trên trang Trí thức trẻ: "Nếu Chanathip đá AFF Cup 2022 thì phiền cho chúng ta lắm đấy. Cậu ấy sẽ làm tăng đáng kể sức mạnh tấn công của Voi chiến. Chúng ta nên nhớ khi Việt Nam vô địch AFF Cup2018, Chanathip không dự giải.

Khi Chanathip đá, tuyến giữa cũng như hàng công của họ đặc biệt nguy hiểm với tuyển Việt Nam. Với "Messi Thái", đội tuyển xứ Chùa Vàng sẽ mạnh lên khá nhiều.

Tất nhiên, tuyển Việt Nam chúng ta cũng không quá lo ngại Chanathip vì thời gian qua, tuyển Việt Nam cũng tiến bộ nhiều. Chúng ta cũng có dàn cầu thủ đang sung sức và phong độ ổn, nhiều cầu thủ trẻ rất tiến bộ. Nếu có Chanathip, tôi tin chúng ta cũng sẽ có đấu pháp để xử lý thôi".

Mới đây khi chia sẻ cùng truyền thông, LĐBĐ Việt Nam cho biết vẫn sẽ cố tìm cách để Quang Hải dự AFF Cup 2022: "Chúng tôi sẽ trao đổi với CLB chủ quản của Quang Hải. Về mặt nguyên tắc thì rất khó, nhưng chúng tôi sẽ thử tìm cơ hội để đưa Quang Hải về dự AFF Cup 2022", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói chiều 15/9 tại trụ sở VFF, Hà Nội trong lễ công bố nhà tài trợ chính giải giao hữu quốc tế 2022.

Về điều này, ông Vũ Mạnh Hải chia sẻ: "Tôi nghĩ giờ Quang Hải cũng sẽ không phải cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam nữa rồi vì thời gian qua, cậu ấy gặp khó khăn ở Pau FC, rất căng thẳng về tâm lý, không được thi đấu thường xuyên. Quang Hải chưa chắc đã có phong độ tốt.

Nên ở AFF Cup 2022 tới đây, biết đâu khi chúng ta vắng Quang Hải thì sẽ có các phát hiện mới, lối chơi mới? Không có Quang Hải thì tuyển Việt Nam cũng sẽ có đấu pháp tốt để khắc phục thôi".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ