James Rodriguez chuẩn bị gia nhập Olympiacos

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Rodriguez sẽ bay đến Hy Lạp để thực hiện buổi kiểm tra y tế. Nếu thuận lợi anh sẽ là người của Olympiacos.

James Rodriguez tới Hy Lạp chơi bóng.
James Rodriguez tới Hy Lạp chơi bóng.

Chuyên gia Fabrizio Romano cho biết, Olympiacos đạt thỏa thuận mượn James Rodriguez đến hết mùa giải năm nay từ đội chủ quản Al-Rayyan, Qatar. Nhà vô địch Hy Lạp sẵn sàng trả 50% lương (3 triệu USD) cho Rodriguez.

Rodriguez sẽ bay đến Hy Lạp để thực hiện buổi kiểm tra y tế. Nếu thuận lợi vượt qua, Rodriguez sẽ đặt bút ký hợp đồng ngay trong ngày.

Trước đó, nhiều nguồn tin đồn đoán Rodriguez gia nhập Valencia, nhưng cuối cùng điểm đến của anh là Olympiacos, đội bóng vô địch Hy Lạp và đang thi đấu tại Europa League mùa này.

Rodriguez nổi tiếng sau thành công tại World Cup 2014. Cầu thủ này sau đó chuyển tới khoác áo Real hè 2014 với giá kỷ lục 75 triệu euro từ Monaco, ghi 24 bàn sau 86 lần khoác áo. Sau đó, Rodriguez chuyển sang Bayern và Everton nhưng không có được thành công như mong đợi.

CLB bóng đá Olympiakos chỉ là một thành viên của Olympiakos CFP, có trụ sở tại Piraeus, Athens (Hy Lạp). Olympiakos CFP là tổ hợp thể thao nổi tiếng nhất Hy Lạp và họ có tới 17 chi nhánh, trong đó nổi tiếng nhất là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, polo, điền kinh và bơi lội…

Suốt từ mùa giải 1995-1996 tới nay, CLB bóng đá Olympiakos chỉ để Panathinaikos soán ngôi duy nhất một lần vào mùa bóng 2003-2004, còn lại là cuộc độc diễn của Olympiakos.

Olympiakos là đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Hy Lạp, với 37 lần vô địch quốc gia, 23 danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia và ba Siêu Cúp Hy Lạp.

Bên cạnh đó, Olympiakos cũng là đội bóng Hy Lạp có thành tích tốt nhất ở đấu trường châu Âu, khi có một lần vào tới tứ kết Champions League 1998-1999 và tứ kết Cúp C2 châu Âu 1992-1993.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.