"Những người lính dũng cảm của chúng tôi hiện đang tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen - lực lượng mà chúng tôi phân loại là một tổ chức khủng bố, bao gồm các căn cứ, trung tâm chỉ huy và hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng", Tổng thống Trump nói, và cho biết thêm rằng, Washington sẽ không dung thứ cho các mối đe dọa đối với tài sản của mình cũng như an ninh của các tuyến đường biển trên thế giới.
Trong tuyên bố của mình, ông Trump đặc biệt chú ý đến tối hậu thư gửi tới người Houthi.
"Thời gian của các người đã hết. Hãy ngừng tấn công ngay lập tức, nếu không các người sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt mà các người chưa từng thấy", ông Trump cảnh báo, sử dụng giọng điệu gay gắt đặc trưng trong phong cách chính trị của mình.
Tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng, được đưa ra thông qua mạng xã hội Truth Social, là phản ứng trước các cuộc tấn công liên tục của Houthi vào tàu, máy bay và máy bay không người lái của Mỹ và quốc tế ở Biển Đỏ và vùng biển lân cận.
Tổng thống Trump nhấn mạnh mục tiêu của hoạt động này là bảo vệ lợi ích của Mỹ và khôi phục quyền tự do hàng hải trong khu vực có tầm quan trọng chiến lược này.
Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn đưa ra lời kêu gọi trực tiếp tới Iran, quốc gia mà theo Washington là đang cung cấp sự hỗ trợ đáng kể cho lực lượng Houthi, bao gồm cả nguồn cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính.
"Iran phải ngay lập tức ngừng hỗ trợ Houthi. Đừng dám đe dọa người dân Mỹ và tổng thống của họ, người đã nhận được một trong những nhiệm vụ thuyết phục nhất trong lịch sử. Nếu không, Mỹ sẽ buộc các người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình", Tổng thống Trump nói, nhấn mạnh quyết tâm của chính quyền ông.
Động thái này là quyết định quân sự lớn đầu tiên của ông Trump kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025 và đánh dấu sự thắt chặt chính sách của Mỹ đối với Houthi, những người mà người đứng đầu Nhà Trắng đã phân loại lại thành "tổ chức khủng bố nước ngoài" vào đầu năm nay.
Hãy nhớ lại rằng, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, vào năm 2021, Houthi đã được trao một địa vị tương tự, nhưng chính quyền ông Joe Biden đã đảo ngược quyết định đó, với lý do cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Yemen, nơi một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới vẫn đang tiếp diễn.