Ông Trump: 'Mỹ sẽ tấn công nếu ông Maduro không tự rời nhiệm sở'

GD&TĐ - Theo tờ The Wall Street Journal (WSJ), hai nhà lãnh đạo Mỹ và Venezuela vừa có cuộc điện đàm liên quan đến tương lai của ông Maduro.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro rằng Washington có thể cân nhắc sử dụng vũ lực nếu ông không tự nguyện rời nhiệm sở.

Ấn phẩm WSJ cũng cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về khả năng ân xá cho bản thân ông Maduro và nhóm thân cận của nhà lãnh đạo này.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, vào tháng 3 năm 2020, Mỹ đã truy tố ông Maduro và một số quan chức chính phủ khác về tội khủng bố ma túy và treo thưởng 15 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và/hoặc kết án tổng thống Venezuela.

Đầu tháng 8 năm 2025, Washington đã tăng mức thưởng lên 50 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nhà lãnh đạo Venezuela "là một trong những trùm buôn bán ma túy lớn nhất thế giới" và bị cáo buộc "gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia" của Mỹ.

Truyền thông Mỹ liên tục đưa tin Mỹ có thể sớm bắt đầu các cuộc không kích vào lãnh thổ Venezuela. Hôm 27 tháng 11, ông Trump tuyên bố Washington sẽ sớm bắt đầu cuộc chiến chống buôn bán ma túy trên bộ từ Venezuela, nhưng không cung cấp chi tiết về các hoạt động quân sự có thể diễn ra.

Đến ngày 29 tháng 11, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi xem xét đóng cửa hoàn toàn không phận trên và xung quanh Venezuela.

Đáp lại những tuyên bố của ông Trump, Bộ Ngoại giao Venezuela ngày 29 tháng 11 ra tuyên bố rằng những bình luận của Tổng thống Donald Trump đặt ra "mối đe dọa thực dân" đối với chủ quyền của họ, là hành vi gây hấn phi lý và bất hợp pháp.

Bộ này cho rằng ông Trump đang đe dọa "chủ quyền không phận quốc gia và toàn bộ chủ quyền của nhà nước Venezuela".

Theo Caracas, những bình luận của Tổng thống Mỹ là một phần "chính sách xâm lược lâu dài chống lại đất nước chúng tôi", vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Venezuela yêu cầu Mỹ tôn trọng không phận của họ và khẳng định sẽ không chấp nhận mệnh lệnh hay mối đe dọa từ nước ngoài.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social trước đó, ông Trump cảnh báo các hãng hàng không "hãy coi như toàn bộ không phận phía trên và xung quanh Venezuela bị phong tỏa".

Bài đăng của ông Trump khiến tất cả chuyến bay trục xuất người di cư đã "đơn phương bị đình chỉ". Các chuyến bay trục xuất người di cư bất hợp pháp đến Venezuela là một trong những vấn đề gây tranh cãi của chính quyền Trump, liên quan chương trình đưa người nhập cư bất hợp pháp trở về quê hương.

Quân đội Mỹ hồi đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lực lượng quân sự hùng hậu đến khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Lực lượng Mỹ triển khai ở gần Venezuela hiện nay gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 15.000 binh sĩ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chữa cháy đến hiện trường. Ảnh: DK

Cháy lớn tại Nhà máy bia Hà Nội

GD&TĐ - Khoảng 5h54 ngày 1/12, Trung tâm thông tin Công an Hà Nội nhận tin báo cháy tại Nhà máy bia Hà Nội (số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà).

James Naismith - người phát minh ra bóng rổ.

Từ cuộc ẩu đả tới… bóng rổ

GD&TĐ - Trận bóng rổ công khai đầu tiên được tổ chức tại một phòng tập thể dục của YMCA và được tờ Springfield Republican ghi lại vào ngày 12/3/1892.