Ông Trump muốn tạo vòm sắt cho nước Mỹ

GD&TĐ - Ông Trump đã chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa và có bài phát biểu trước công chúng đầu tiên sau vụ ám sát hụt cuối tuần trước.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, Wisconsin, ngày 18/7. Ảnh: Global Look Press / Li Rui
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, Wisconsin, ngày 18/7. Ảnh: Global Look Press / Li Rui

Trong bài phát biểu kéo dài 90 phút, tại Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng hòa (RNC) kéo dài 4 ngày ở Milwaukee, ông Trump kêu gọi đoàn kết dân tộc đồng thời chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden về những thất bại được cho là trong chính sách đối nội và đối ngoại.

Kêu gọi sự đoàn kết

Với việc vụ ám sát hụt chính mình trở thành dấu hiệu mới nhất cho thấy sự phân cực chính trị ở Mỹ, ông Trump kêu gọi những người cùng chí hướng bỏ lại vụ việc bạo lực sau lưng họ.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ khởi động một kỷ nguyên mới an toàn, thịnh vượng và tự do cho công dân thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, màu da và tín ngưỡng” - Ông Trump nhấn mạnh - “Sự bất hòa và chia rẽ trong xã hội của chúng ta phải được hàn gắn… Chúng ta cùng nhau vươn lên hoặc chúng ta sẽ tan rã.”

Tuy nhiên, thông điệp đoàn kết không ngăn được ông Trump chỉ trích đảng Dân chủ. Ông tuyên bố Tổng thống Biden đã gây ra thiệt hại “không thể tưởng tượng được” cho đất nước, vượt quá mức thiệt hại mà 10 tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ cộng lại gây ra.

Khôi phục hòa bình thế giới

Ông Trump tuyên bố sẽ “chấm dứt mọi cuộc khủng hoảng quốc tế mà chính quyền hiện tại đã tạo ra”, đặc biệt là xung đột Ukraine và Gaza, mặc dù ông không đưa ra kế hoạch cụ thể.

Ông tuyên bố cả 2 cuộc khủng hoảng này sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông còn đương chức, đồng thời cho thấy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine được khuyến khích bởi việc Washington rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan năm 2021 dưới sự giám sát của ông Biden.

Ông Trump cũng chỉ trích tổng thống đương nhiệm khi đề cập đến chuyến thăm Cuba gần đây của tàu chiến Nga. Khi đó, các tàu chiến và tàu ngầm hạt nhân của Nga hoạt động ở Cuba, cách bờ biển Mỹ 96km.

“Hòa hợp” với Triều Tiên

Ông Trump cho biết ông “rất hợp” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nửa đùa nửa thật cho rằng ông Kim “nhớ” ông. “Thật vui khi được làm quen với ai đó có nhiều vũ khí hạt nhân hoặc thứ khác.” – ông nói.

Ông Trump đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên gặp một nhà lãnh đạo Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh năm 2018 tại Singapore.

Mặc dù vào thời điểm đó, ông Trump cam kết dừng cái ông gọi là các cuộc tập trận quân sự “khiêu khích” với Hàn Quốc, nhưng cuộc gặp đã không đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Vòm sắt cho Mỹ

Trong khi nhấn mạnh ông có thể kết thúc chiến tranh chỉ bằng một cuộc điện thoại, ông Trump cam kết sẽ tiếp tục tăng cường an ninh nội địa của Mỹ.

Ông nói: “Chúng ta sẽ bổ sung quân đội và xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt để đảm bảo “không kẻ thù nào có thể tấn công quê hương của chúng ta”, đồng thời cho biết thêm rằng vũ khí này sẽ hoàn toàn do Mỹ sản xuất.

“Cuộc xâm lược lớn” ở biên giới Mexico

Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa cũng đề cập đến nhiều vấn đề trong nước, gồm nhập cư bất hợp pháp, vốn là trọng tâm trong các chiến dịch bầu cử của ông trong nhiều năm.

“Đó là một cuộc xâm lược lớn ở biên giới phía nam của chúng ta, gieo rắc đau khổ, tội ác, nghèo đói, bệnh tật và sự tàn phá cho các cộng đồng trên khắp đất nước chúng ta. Chưa ai từng thấy điều gì giống như vậy” - ông Trump tuyên bố.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ