Tổng thống Biden hủy việc xuất hiện trước công chúng vì mắc Covid-19

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trải qua “các triệu chứng nhẹ” sau khi nhiễm Covid-19 và sẽ hủy các lần xuất hiện trước công chúng, theo Nhà trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiêm vaccine Covid ngày 25/10/2022. Ảnh: Anna Moneymaker / Getty Images
Tổng thống Mỹ Joe Biden tiêm vaccine Covid ngày 25/10/2022. Ảnh: Anna Moneymaker / Getty Images

Bác sĩ của tổng thống, Kevin O'Connor cho biết ông Biden có các triệu chứng về đường hô hấp trên.

Nhà Trắng nhấn mạnh ông Biden đã “được tiêm phòng và tăng cường sức khỏe. Ông đang gặp các triệu chứng nhẹ” và đã nhận được “liều Paxlovid đầu tiên”.

Tổng thống Biden dự kiến ​​​​sẽ phát biểu tại hội nghị UnidosUS phi lợi nhuận về quyền dân sự ngày 17/7, nhưng ban tổ chức cho biết kế hoạch này đã bị hủy bỏ.

Đảng Cộng hòa từ lâu đã nghi ngờ khả năng về thể chất và tinh thần của nhà lãnh đạo 81 tuổi. Trong cuộc tranh luận với ông Trump, ông Biden đã khiến nhiều người thất vọng.

Trong một cuộc phỏng vấn với BET News được quay vào đầu tuần này, Tổng thống Biden được hỏi liệu có điều gì có thể khiến ông cân nhắc lại việc tiếp tục tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng hay không.

Ông Biden trả lời đó là khả năng ông gặp phải bệnh lý nào đó.

Đây là lần thứ 3 tổng thống Mỹ đương nhiệm cao tuổi nhất có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Lần đầu tiên ông Biden nhiễm virus này ngày 21/7/2022 và chưa đầy 2 tuần sau đó ông lại có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại.

Theo Nhà Trắng, ông Biden hiện sẽ quay trở lại Delaware để tự cách ly và tiếp tục thực hiện đầy đủ mọi nhiệm vụ của mình trong thời gian đó.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học đọc của trẻ em Mỹ.

Trẻ em Mỹ đọc kém

GD&TĐ - Điểm đọc hiểu của học sinh Mỹ giảm mạnh trong những năm gần đây.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM trong giờ thực hành lập trình. Ảnh: Hà An

Ngành công nghệ thông tin: Không chỉ còn học lập trình

GD&TĐ - Trong bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn… ngành công nghệ thông tin không còn chỉ đòi hỏi kỹ năng lập trình, mà yêu cầu người học phải có tư duy sáng tạo, khả năng tham gia các dự án thực tế và thích ứng nhanh với sự thay đổi của công nghệ.