Ông Trump lo ngại về vùng Bắc Cực của Canada

GD&TĐ -Tổng thống Mỹ được cho là ngày càng lo ngại về việc Canada không có khả năng bảo vệ các vùng lãnh thổ phía bắc của mình khỏi các đối thủ tiềm tàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các nguồn tin giấu tên, trong các cuộc thảo luận riêng với các phụ tá, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng lo ngại hơn về điều mà ông cho là sự xâm phạm lãnh thổ của Canada từ bên ngoài, và cho rằng, Ottawa cần chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.

“Ông Trump thực sự lo lắng về việc Mỹ tiếp tục trôi dạt khỏi vị thế lãnh đạo ở Tây bán cầu và đang tập trung vào vấn đề này”, một quan chức giấu tên trong chính quyền Trump nói.

Một quan chức cấp cao khác trong chính quyền cho biết, mục tiêu là “củng cố” vị thế lãnh đạo của Mỹ tại Tây bán cầu, trong đó việc bảo đảm an ninh biên giới phía bắc của Canada là một phần quan trọng của tầm nhìn đó.

Tuy nhiên, các quan chức khẳng định rõ ràng rằng, không giống như việc theo đuổi Greenland một cách công khai, không có cuộc thảo luận nào về việc mua Canada hoặc đóng quân Mỹ dọc biên giới phía bắc của nước này.

Thay vào đó, trọng tâm là gây áp lực lên Canada để tăng cường năng lực của chính mình và làm sâu sắc thêm hợp tác quân sự song phương, bao gồm tăng cường huấn luyện chung, tăng cường tuần tra và cập nhật hệ thống cảnh báo sớm ở Canada.

“Họ chắc chắn cần phải nâng cao năng lực của mình ở Bắc Cực. Tình trạng hiện tại là không đủ”, một quan chức cho biết.

Trước đó, những cảnh báo từ các quan chức Mỹ đã làm gia tăng nỗi lo ngại hiện có ở Canada rằng, nước này có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Washington sau vụ bắt cóc gây chấn động Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, và lời tuyên bố của Tổng thống Trump về việc kiểm soát Greenland.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ