Dự án đường hầm dưới nước nối liền châu Âu-châu Phi rất khả thi

GD&TĐ - Các bước đang được tiến hành hướng tới việc xây dựng một đường hầm dưới nước trị giá 7,4 tỷ bảng Anh nối liền châu Âu và châu Phi.

Dự án xây đường hầm dưới nước nối liền châu Âu và châu Phi rất khả thi.
Dự án xây đường hầm dưới nước nối liền châu Âu và châu Phi rất khả thi.

Các cuộc thảo luận về tuyến đường này bắt đầu từ năm 1979 khi Tây Ban Nha và Morocco thành lập một ủy ban chung để điều tra tính khả thi của dự án.

Các cuộc đàm phán lại được khơi dậy vào năm 2021 khi có thông tin cho rằng, Anh và Morocco sẽ thảo luận về việc xây dựng đường hầm xuyên eo biển giữa Gibraltar và Tangiers.

Giờ đây, một nghiên cứu khả thi do các chuyên gia đường hầm người Đức Herrenknecht thực hiện đã kết luận rằng, việc khoan đường hầm là “khả thi về mặt kỹ thuật”.

Bản thiết kế chi tiết sẽ được công ty tư vấn Ineco của Tây Ban Nha phát triển vào năm 2027, với hy vọng nhận được sự chấp thuận của chính phủ trong cùng năm đó.

Đường hầm sẽ dài 42km, trong đó 27km nằm dưới nước, với độ sâu tối đa 420m. Điều này sâu hơn nhiều so với Đường hầm eo biển Manche, chỉ sâu 74m dưới mực nước biển.

Đường hầm này sẽ tạo ra một cuộc cách mạng, giúp vận chuyển hàng hóa giữa châu Âu và châu Phi nhanh hơn và rẻ hơn.

Hành trình từ Madrid đến Casablanca sẽ rút ngắn từ 12 giờ (ô tô và phà) xuống chỉ còn năm tiếng rưỡi (tàu hỏa).

Theo Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia 'giải mã' cách siêu đô thị thế hệ mới tái định nghĩa BĐS giá trị thực

Chuyên gia 'giải mã' cách siêu đô thị thế hệ mới tái định nghĩa BĐS giá trị thực

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, siêu đô thị là xu hướng tất yếu khi mở ra chuẩn mực mới cho thị trường, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sống đầy đủ, tiêu chuẩn cao của người dân, đồng thời sở hữu khả năng tạo dòng tiền bền vững và hệ sinh thái kinh tế - xã hội toàn diện. Song, chỉ những nhà phát triển tầm cỡ mới có thể phát triển thành công mô hình siêu đô thị.