Ông Trump cam kết không tham chiến nước ngoài

GD&TĐ -Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cam kết sẽ không gửi người Mỹ đến chiến đấu và chết ở những quốc gia mà họ chưa từng nghe đến.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tại Trung tâm Bryce Jordan, tiểu bang Pennsylvania, ngày 26/10/2024.
Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tại Trung tâm Bryce Jordan, tiểu bang Pennsylvania, ngày 26/10/2024.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ không gửi người Mỹ đến chiến đấu và chết ở những quốc gia mà họ chưa từng nghe đến khi phát biểu trước đám đông tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania cuối tuần qua.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố ông là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu, lập luận rằng, đối thủ đảng Dân chủ - Phó Tổng thống Kamala Harris "chắc chắn sẽ đưa chúng ta vào Thế chiến thứ III" nếu bà lên nắm quyền.

"Việc đưa bà Harris lên làm tổng thống sẽ là đánh cược với mạng sống của hàng triệu người. Những chàng trai và cô gái của chúng ta sẽ phải nhập ngũ để chiến đấu trong một cuộc chiến ở một quốc gia mà bạn chưa từng nghe đến", ông Trump nói.

Trong bài phát biểu chấp nhận đề cử là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào đầu năm nay, ông Trump đã tuyên bố sẽ "chấm dứt mọi cuộc khủng hoảng quốc tế mà chính quyền hiện tại đã tạo ra", đặc biệt là các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza.

Mặc dù, ông Trump không bao giờ đưa ra kế hoạch cụ thể để mang lại hòa bình thế giới, nhưng liên tục cảnh báo rằng, bằng cách hỗ trợ và tài trợ cho "các cuộc chiến tranh của người khác" dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, Mỹ đang làm tăng khả năng trượt vào Thế chiến thứ III.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố trên nền tảng Truth Social của mình rằng, "nếu bà Kamala có thêm bốn năm nữa, Trung Đông sẽ chìm trong biển lửa trong bốn thập kỷ tiếp theo, và con cái của các bạn sẽ phải ra trận".

Ông Trump đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử tổng thống, thậm chí trước khi tuyên thệ nhậm chức, bằng cách buộc cả hai bên phải đàm phán.

Bà Harris, một người ủng hộ trung thành của Ukraine, đã chỉ trích cách tiếp cận của ông Trump, tuyên bố rằng, về cơ bản ông Trump sẽ buộc Kiev phải đầu hàng. Điện Kremlin đã đặt ra nghi ngờ về lời hứa hòa bình của ông Trump, với phát ngôn viên Dmitry Peskov cho rằng, ông Trump không "nghĩ rằng có một cây đũa thần" có thể ngăn chặn cuộc chiến chỉ sau một đêm.

Cựu Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng, ông có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7/10 năm ngoái, nói với người dẫn chương trình podcast Joe Rogan rằng, khi còn là tổng thống, ông đã đảm bảo rằng, Tehran không có tiền để tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm của mình.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ