Ông Tập Cận Bình chính thức làm chủ tịch Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình chính thức làm chủ tịch Trung Quốc

(GD&TĐ) – Hôm nay (14.3),Quốc hội Trung Quốc đã chính thức bầu ông Tập Cận Bình kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào làm chủ tịch Trung Quốc, kết thúc quá trình chuyển giao quyền lực.

Ông Tập Cận Bình (phải) kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào (trái), trở thành Chủ tịch Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình (phải) kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào (trái), trở thành Chủ tịch Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình cũng đã được chỉ định làm Tổng bí thư Đảng và là chủ tịch Quân ủy Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái.

Trước tiếng vỗ tay, ông Tập Cận Bình – 59 tuổi, đã đứng dậy và cúi chào đoàn đại biểu có mặt tại Đại lễ đường Nhân dân, trước khi bắt tay với các quan chức khác và đi lên lễ đài.

Thủ tướng mới của Trung Quốc – được dự đoán là ông Lý Khắc Cường – sẽ được công bố vào ngày mai, thay thế ông Ôn Gia Bảo.

Từ khi làm Tổng bí thư vào tháng 11 năm ngoái, ông Tập đã được truyền thông nhắc tới như một con người của nhân dân, tránh được những cạm bẫy thường mắc phải khi nắm giữ chức vụ này. Ông cũng là người được nhắc tới nhiều khi đưa ra những tuyên bố đương đầu với tham nhũng ở mọi tầng lớp.

Đảng cộng sản Trung Quốc phải đối mặt với nhiều thử thách – ông Tập Cận Bình đã nói trong một bài phát biểu. Những vấn đề như “tham nhũng và nhận hối lộ của một số thành viên, cán bộ đảng; xa rời quần chúng, quá chú trọng vào nghi thức, bệnh quan liêu” rất khó giải quyết. Ngoài ra, các vấn đề về tự do ngôn luận, bất bình đẳng, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và tranh chấp  lãnh thổ với các nước láng giềng cũng  là những vấn đề mà tân chủ tịch nước Trung Quốc sẽ phải đương đầu.

Dự kiến ông Tập sẽ có chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài dưới cương vị chủ tịch nước là tới Nam Phi để tham dự hội nghị BRICS vào cuối tháng 3. Ông cũng sẽ tới thăm Nga – Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Phương Hà (Theo AFP, BBC)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ niềm vui khi biết mình mang thai đến sự phấn khích khi cảm nhận được chuyển động của thai nhi, mẹ và con được kết nối bằng máu và trái tim. (Ảnh: ITN).

Lý do hầu hết trẻ em gần gũi mẹ hơn cha

GD&TĐ - Dù là thời thơ ấu hay khi trưởng thành, hầu hết trẻ em đều có mối liên kết sâu sắc hơn với mẹ mình và phụ thuộc vào mẹ nhiều hơn về mặt tâm lý.