Ông Shoigu nói điều kiện Moscow mở rộng hoạt động quân sự tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo ông Shoigu, việc mở rộng hoạt động quân sự phụ thuộc vào vũ khí Kiev nhận được từ phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã vạch ra điều kiện để Moscow mở rộng hoạt động quân sự ở Ukraine.

Ông giải thích rằng khả năng mở rộng này gắn liền trực tiếp với việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kiev.

“Điều đó phụ thuộc vào loại vũ khí sẽ được cung cấp” – Bộ trưởng Sergey Shoigu nói trong một nhận xét ngắn gọn trên chương trình truyền hình ‘Moscow. Kremli. Putin”.

Bộ trưởng Quốc phòng dường như đang phát biểu bên lề bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin trước Quốc hội Liên bang vào đầu tuần này.

“Có một điều phải rõ ràng với tất cả mọi người” về điều ông Putin đã nói trong sự kiện này. “Tầm bắn của các hệ thống phương Tây đến Ukraine càng dài, chúng ta càng buộc phải đẩy mối đe dọa ra khỏi biên giới của mình. Đó là điều hiển nhiên”.

Nga đưa quân vào Ukraine ngày 24/2/2022 với lý do cần bảo vệ người dân các nước cộng hòa Donbass và việc Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk 2014-2015. Ukraine, cũng như những người ủng hộ họ ở phương Tây, coi cuộc tấn công là hoàn toàn vô cớ.

Nga đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia phương Tây ngừng "bơm" vũ khí cho Ukraine, khẳng định rằng dòng chảy vũ khí liên tục sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột hơn là thay đổi kết quả cuối cùng của nó.

Về phần mình, Kiev đã nhiều lần yêu cầu các nước ủng hộ phương Tây cung cấp nhiều vũ khí tầm xa hơn, khẳng định rằng những hệ thống như vậy là cần thiết để đẩy quân đội Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ