Ông Putin tuyên bố thế giới đa cực chính thức xuất hiện

GD&TĐ - Trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, trật tự thế giới đa cực đã chính thức xuất hiện, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tại cuộc họp của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia của Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SCO) ở thủ đô Astana của Kazakhstan, ông Putin cho biết, hiện nay, khi thế giới đang trải qua những thay đổi nhanh chóng và không thể đảo ngược, vị thế chủ động của SCO trong các vấn đề quốc tế rất cần thiết.

“Một thế giới đa cực đã trở thành hiện thực.” – Nhà lãnh đạo Nga khẳng định.

Ông Putin nói thêm: “Chúng tôi tin rằng cùng với BRICS, SCO là trụ cột của trật tự thế giới mới nổi. Hai tổ chức này đóng vai trò là động lực mạnh mẽ đằng sau các quá trình phát triển toàn cầu và những nỗ lực nhằm đảm bảo tính đa cực thực sự”.

Tổng thống Nga lưu ý ngày càng nhiều quốc gia kêu gọi một trật tự thế giới công bằng hơn và bày tỏ quyết tâm bảo vệ các quyền hợp pháp và các giá trị truyền thống của mình. Các trung tâm quyền lực và phát triển kinh tế mới đang nổi lên và ngày càng mạnh mẽ hơn.

Theo nhà lãnh đạo Nga, sáng kiến ​​về sự thống nhất toàn cầu vì một thế giới công bằng và hòa hợp" của SCO đánh dấu một bước tiến tới đa cực.

Ông Putin giải thích, sáng kiến ​​này rõ ràng nhằm phát triển các biện pháp tin cậy, đặc biệt trong lĩnh vực ổn định và an ninh, chủ yếu ở khu vực Á-Âu.

“Những biện pháp này nhằm đảm bảo điều kiện phát triển bình đẳng cho mọi người, bất kể hệ thống chính trị và kinh tế, nền tảng tôn giáo và văn hóa của các quốc gia” – nhà lãnh đạo Nga khẳng định.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Barcelona chuẩn bị đón Messi về Nou Camp

Barcelona chuẩn bị đón Messi về Nou Camp

GD&TĐ - Barcelona đang lên kế hoạch tổ chức buổi lễ đặc biệt với sự góp mặt của siêu sao Lionel Messi để đánh dấu ngày trở lại thánh địa Nou Camp.

Các hình ảnh và trend được các bạn trẻ đăng nhân dịp 30/4. Ảnh: TikTok

Gen Z thắp sáng lòng yêu nước trên mạng xã hội

GD&TĐ - Là lực lượng nòng cốt của tương lai đất nước, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ học tập, lao động và cống hiến theo cách riêng, mà còn chủ động tiếp cận lịch sử bằng tư duy công nghệ và sáng tạo.