Iran thề bảo vệ Hezbollah trước cuộc tấn công của Israel

GD&TĐ - Iran sẽ dồn toàn bộ sức mạnh quân sự của mình hỗ trợ Hezbollah nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quan chức Tehran cảnh báo.

Cố vấn đối ngoại Sayyid Kamal Kharrazi của nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: KARIM JAAFAR/AFP
Cố vấn đối ngoại Sayyid Kamal Kharrazi của nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: KARIM JAAFAR/AFP

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng đất nước ông không muốn một cuộc chiến tranh tổng lực ở Trung Đông.

Căng thẳng giữa nhà nước Do Thái và Hezbollah, vốn có quan hệ chặt chẽ với Iran, đã lên đến đỉnh điểm sau khi bắt đầu cuộc chiến Hamas-Israel tháng 10/2023, khi 2 bên tham chiến tấn công nhau xuyên biên giới. Tuy nhiên, đến nay họ đã tránh được một cuộc giao tranh lớn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times hôm 2/7, cố vấn đối ngoại Kamal Kharrazi của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, nhắc lại rằng Iran “không quan tâm” đến một cuộc chiến tranh khu vực.

Ông kêu gọi Mỹ, đồng minh chủ chốt của Israel, gây áp lực lên Tây Jerusalem để ngăn chặn sự leo thang như vậy.

Tuy nhiên, ông Kharrazi nhấn mạnh “tất cả người dân Lebanon, các nước Ả Rập và các thành viên của trục kháng chiến sẽ ủng hộ Lebanon chống lại Israel” nếu những nỗ lực tránh xung đột lớn không thành công.

Ông nói: “Trong tình huống đó, chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc hỗ trợ Hezbollah bằng mọi cách”.

Cái gọi là “trục kháng chiến” là một liên minh không chính thức nhằm thách thức sức mạnh của Mỹ và Israel trong khu vực. Liên minh này gồm gồm Iran, Hamas, Syria, Houthis ở Yemen, dân quân Hồi giáo ở Iraq và một số nhóm chiến binh khác.

Một quan chức Iran nói với hãng thông tấn Financial Times rằng Tehran khó có thể tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel để đáp trả cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah. Thay vào đó, họ có thể sẽ sử dụng các nhóm chiến binh Hồi giáo để trả đũa, họ nói thêm.

Tuy nhiên, Iran đã có hành động trực tiếp chống lại Israel vào tháng 4 sau khi tuyên bố nhà nước Do Thái đã tấn công lãnh sự quán của Tehran ở Damascus, Syria, làm chết một số sĩ quan quân đội Iran.

Iran đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng UAV vào lãnh thổ Israel và Tây Jerusalem đã trả đũa bằng một số cuộc tấn công hạn chế vào Iran, nhưng đã tránh được sự leo thang lớn.

Căng thẳng giữa Iran và Israel lên đến đỉnh điểm sau khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào nhà nước Do Thái vào ngày 7/10/2023.

Đáp lại, Tây Jerusalem bắt đầu cuộc tấn công ở Gaza, gây ra sự tàn phá chưa từng có ở vùng đất Palestine. Sự thù địch giữa Israel và Hamas cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 37.000 người Palestine và 1.400 người Israel.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ