Ông Putin: 'Nga đang đối mặt với gần như toàn bộ tiềm năng quân sự NATO'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga đang đối mặt với gần như toàn bộ tiềm năng quân sự của NATO trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, Tổng thống Putin cho biết hôm 21/12.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga tại Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng ở Moscow. Ảnh: Sputnik/Sergey Fadeichev.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga tại Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng ở Moscow. Ảnh: Sputnik/Sergey Fadeichev.

Trong một cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng, Tổng thống Nga cũng bình luận về nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột hiện nay với Kiev. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện đại hóa tiềm năng hạt nhân của đất nước nhằm duy trì chủ quyền.

Dưới đây là tóm tắt những điểm chính từ bài phát biểu của Tổng thống Putin tại cuộc họp trên:

Đối đầu với phương Tây

Ông Putin cho biết "các đối thủ chiến lược" của Moscow luôn cố gắng "chia cắt" Nga vì họ tin rằng nước này "quá lớn" và là mối đe dọa.

Ông lưu ý rằng đây là điều mà phương Tây đã cố gắng đạt được trong nhiều thế kỷ.

Trong khi đó, Nga luôn hy vọng và cố gắng trở thành một phần của cái gọi là "thế giới văn minh" nhưng đã nhận ra rằng họ không được chào đón ở đó, theo ông Putin.

Ukraine là quốc gia anh em

Theo ông Putin, Nga đã dành nhiều năm làm mọi thứ có thể để xây dựng không chỉ quan hệ láng giềng mà còn là quan hệ anh em với Ukraine, nhưng không có gì hiệu quả. Ông nhấn mạnh “chúng ta luôn coi người Ukraine là những người anh em”.

“Tôi vẫn tin điều đó. Tất cả mọi thứ đang xảy ra là một bi kịch. Bi kịch chung của chúng ta. Nhưng đó không phải là kết quả của các chính sách của chúng ta” - Tổng thống Nga khẳng định.

Ông nói thêm rằng các đối thủ địa chính trị của Nga đã bắt đầu sử dụng nhiều phương tiện để đạt được mục tiêu của họ, bao gồm can thiệp vào công việc nội bộ của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, đặc biệt là Ukraine. Đây là điều đã dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra với Kiev. Vì vậy, nó đã trở thành việc “không thể tránh khỏi” - Tổng thống Putin kết luận.

NATO chống lại Nga

Ông Putin tuyên bố NATO hiện đang sử dụng tiềm năng quân sự của gần như tất cả các quốc gia thành viên để chống Nga. Tuy nhiên, ông lưu ý Nga đã học được rất nhiều từ những sai lầm trong quá khứ và sẽ không tự làm hại mình bằng cách quân sự hóa đất nước.

“Chúng ta sẽ không quân sự hóa đất nước và sẽ không quân sự hóa nền kinh tế” - ông Putin tuyên bố, nhấn mạnh rằng mức độ phát triển hiện tại của Nga đơn giản là không cần đến các biện pháp như vậy.

Ông nói thêm rằng các nhà lãnh đạo quân sự Nga đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu các chiến thuật và khả năng của NATO. Họ được yêu cầu xem xét thông tin này trong quá trình huấn luyện và trang bị cho các lực lượng của chính Nga.

Bộ ba hạt nhân

Ông Putin cho biết kho vũ khí hạt nhân của Nga là yếu tố bảo đảm chính cho chủ quyền của nước này. Nhà lãnh đạo nga lưu ý rằng các vũ khí mới sẽ sớm được đưa vào sử dụng và cam kết tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước.

Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục duy trì và cải thiện bộ ba hạt nhân của mình, bao gồm tên lửa phóng từ máy bay, tàu ngầm, bệ phóng và hầm chứa di động trên mặt đất.

Hiện đại hóa quân đội Nga

Tổng thống Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường sử dụng máy bay không người lái trong quân đội Nga và chỉ ra kinh nghiệm của nước này trong việc phát triển các phương tiện không người lái (UAV) dưới nước. Ông cho rằng cần dựa vào đó để cải thiện và tạo ra các phương tiện bay không người lái trên bộ và trên không tiên tiến hơn.

Ông đề xuất hiện đại hóa các hệ thống liên lạc và kết hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo ở tất cả các cấp ra quyết định. Tổng thống Nga nhấn mạnh các hệ thống nhanh và tự động đã được chứng minh là hiệu quả nhất trên chiến trường.

Tổng thống cũng phê chuẩn một số thay đổi về cấu trúc do Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đề xuất để đáp lại việc NATO tăng cường lực lượng ở biên giới với Nga và có khả năng mở rộng tư cách thành viên sang Phần Lan và Thụy Điển.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.