Ông Putin nêu tiêu chuẩn cho quan hệ quốc tế

GD&TĐ -Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết, các quốc gia khác nên học hỏi từ mối quan hệ Bắc Kinh - Moscow như hiện nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga, ngày 22/10/2024
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga, ngày 22/10/2024

“Quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đã đạt đến mức độ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược. Hợp tác giữa Nga và Trung Quốc là một trong những yếu tố ổn định trên trường thế giới.

Chúng tôi có thể hoàn toàn tự tin nói rằng, chúng đã trở thành tiêu chuẩn cho cách thức xây dựng quan hệ giữa hai quốc gia trong thế giới hiện đại. Các quốc gia khác có thể học hỏi từ mối quan hệ này”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan hôm 22/10.

“Sự hợp tác giữa hai nước láng giềng này có ‘bản chất bình đẳng và cùng có lợi’, và "không phụ thuộc vào tác động bên ngoài", ông Putin cho biết thêm.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã ca ngợi quan hệ song phương của Bắc Kinh với Moscow, và cho biết, trong thập kỷ qua, quan hệ đã tiến triển rất nhiều và đạt đến mức độ chưa từng có.

“Hai cường quốc toàn cầu có đóng góp to lớn vào việc bảo vệ công lý quốc tế", ông Tập cận Bình nói thêm.

Sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Trung Quốc, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả cuộc gặp là "rất cởi mở" và "mang tính xây dựng".

Trung Quốc được biết đến là đối tác thương mại lớn nhất của Nga và hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia này đã tăng trưởng đều đặn bất chấp các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây.

Theo truyền thông Moscow, khối lượng thương mại Nga-Trung đã lên tới 82 tỷ USD trong chín tháng đầu năm, trích dẫn dữ liệu hải quan Bắc Kinh.

Con số này gần bằng tổng số trong mười tháng của năm 2023, vốn là năm kỷ lục về thương mại song phương giữa hai quốc gia.

Các phương tiện truyền thông đưa tin, năm nay có thể phá kỷ lục, đồng thời cho biết thêm rằng, khối lượng thương mại giữa hai nước láng giềng đã tăng gấp hai lần rưỡi kể từ năm 2020.

Vào tháng 8/2024, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, hơn 95% các giao dịch song phương giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện bằng đồng rúp hoặc nhân dân tệ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cù Lao Chàm được thiên nhiên ban tặng cho vẻ đẹp kỳ vĩ. Ảnh: Internet.

Giáo dục học sinh về bảo tồn đại dương

GD&TĐ - Giáo dục học sinh về bảo tồn đại dương là lĩnh vực quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích thế hệ trẻ hành động bảo vệ môi trường biển.