Người soán ngôi giàu nhất thế giới của Elon Musk

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Doanh nhân Bernard Arnault đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới theo Danh sách tỷ phú thời gian thực của Forbes.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LVMH Bernard Arnault.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LVMH Bernard Arnault.

Bernard Arnault là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LVMH (Louis Vuitton - Moët Hennessy) - tập đoàn chuyên kinh doanh các mặt hàng xa xỉ phẩm đắt đỏ nhất thế gới.

Dưới sự lãnh đạo của ông, các thương hiệu như Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon và những thương hiệu khác đã được tung ra thị trường.

Hiện tại, tài sản của Arnault ước tính trị giá 211 tỷ USD - trong năm nay, nó đã tăng thêm 53 tỷ USD.

Theo dữ liệu trên, người sáng lập Tesla và SpaceX Elon Musk đã mất 39 tỷ USD trong năm nay nên bị đẩy xuống vị trí thứ 2. Hiện tại, tổng tài sản của ông là 180 tỷ USD. Có thông tin cho rằng việc mất tiền có liên quan đến thương vụ mua lại Twitter.

Ông chủ LVMH lần đầu tiên đứng đầu danh sách của Forbes cách đây một năm, khi đó tài sản của ông là 219 tỷ USD, sau đó ông đã soán ngôi doanh nhân Jeff Bezos ở vị trí đầu tiên.

Kể từ ngày 4/4, Jeff Bezos, người sáng lập công ty bán lẻ trực tuyến Amazon, lọt vào top 3. Tài sản của ông là 144 tỷ USD.

Elon Musk và Arnault “tranh giành” vị trí đầu tiên kể từ năm ngoái. Tháng 12/2022, Elon Musk để mất vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng vào tay Arnault. Sau đó, có thông tin cho rằng tài sản của Musk đã giảm khoảng 200 tỷ USD.

Bloomberg đã ghi nhận người sáng lập Tesla và SpaceX là người đầu tiên trên thế giới mất khoản tiền lớn như vậy. Khi đó, tài sản của doanh nhân này còn 147,7 tỷ USD, thấp nhất trong hơn 2 năm.

Trong khi đó, Andrey Melnichenko - người sáng lập công ty sản xuất phân bón EuroChem và SUEK - đứng đầu danh sách những người giàu nhất nước Nga năm 2023.

Năm nay, tài sản của doanh nhân này đã tăng hơn gấp đôi và đạt 25,2 tỷ USD. Điều này một phần do sự tăng trưởng của ngành hóa chất trong nền kinh tế Nga.

Đồng thời, tổng tài sản của những người giàu nhất nước Nga trong năm nay tăng từ 353 tỷ USD lên 505 tỷ USD. Năm 2021, con số này là 606 tỷ USD.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ