Ông Putin đánh giá cuộc phản công của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã bắt đầu - Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào ngày 9/6 tại một cuộc họp ở Sochi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo ông Putin, sự kiện trên được chứng minh bằng việc quân đội Ukraine sử dụng các nguồn dự trữ chiến lược của mình.

Về cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine

Nhà lãnh đạo Nga cho biết giao tranh dữ dội đã diễn ra trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt trong 5 ngày. Tuy nhiên, trong thời gian này, Ukraine đã không hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong bất kỳ lĩnh vực chiến sự nào.

Ông Putin cho rằng lý do Ukraine không đạt được thành công là do lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của binh sĩ Nga.

Bên cạnh đó là việc tổ chức hợp lý, chỉ huy và kiểm soát quân đội phù hợp cũng như hiệu quả cao của vũ khí Nga, ông Putin nhấn mạnh.

Về vũ khí hiện đại của Nga

Tổng thống chỉ ra rằng vũ khí hiện đại của Nga đóng một vai trò đặc biệt trong việc phá vỡ các kế hoạch của đối phương.

Ông cũng thừa nhận những vũ khí này hiện đang bị thiếu hụt, nhưng tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga đang phát triển đủ nhanh để giải quyết vấn đề này.

"Tôi chắc chắn rằng tất cả các nhiệm vụ mà ngành công nghiệp quốc phòng phải đối mặt chắc chắn sẽ được giải quyết" – nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Ông Putin cũng nói thêm rằng tại thời điểm này, việc sản xuất vũ khí hiện đại đang được tăng cường mạnh mẽ trong nước.

Về tổn thất của Ukraine

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, trong những ngày gần đây đã có những tổn thất đáng kể trong quân đội Ukraine.

“Được biết, trong các chiến dịch tấn công, tổn thất lên tới mức kinh điển là 3 - 1, nhưng trong trường hợp này, nó vượt qua đáng kể chỉ số kinh điển này” – ông nói.

Ông Putin nhấn mạnh rằng thảm kịch trên là hậu quả của những sự kiện đã diễn ra trong những năm gần đây và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Kiev, nguồn quyền lực chính của họ là cuộc đảo chính năm 2014.

Về tiềm năng tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine

Tổng thống Nga cho rằng tất cả các nỗ lực phản công của Ukraine cho đến nay đều thất bại. Tuy nhiên, khả năng tấn công của quân đội chính quyền Kiev vẫn còn.

Ông chủ Điện Kremlin bày tỏ hy vọng giới lãnh đạo quân sự Liên bang Nga đánh giá một cách tỉnh táo tình hình hiện tại và dựa vào tình hình thực tế khi lên kế hoạch cho các hành động tiếp theo.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo, kể từ ngày 4/6, các lực lượng Ukraine đã thực hiện các nỗ lực phản công thất bại, chịu tổn thất về nhân lực và khí tài.

Ngày 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết trong 3 ngày trước đó, quân đội Nga đã đẩy lùi mọi nỗ lực của Ukraine nhằm tiến hành "cuộc tấn công đã hứa từ lâu". Ukraine thiệt hại tới 3.715 người, 259 xe tăng và xe bọc thép chiến đấu, 134 xe tải, 48 khẩu pháo dã chiến và hơn 50 UAV.

Tờ Bloomberg cho biết, phương Tây thừa nhận những tổn thất to lớn mà quân đội Ukraine phải gánh chịu. Trong khi đó, tờ Politico dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng sự hỗ trợ trong tương lai cho Kiev phụ thuộc vào sự thành công của cuộc phản công của họ.

Chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass được Tổng thống Nga tuyên bố bắt đầu vào ngày 24/2/2022 vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn, được cho là do các cuộc pháo kích của lực lượng Ukraine.

Theo IZ/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.