Ngoại trưởng Litva kêu gọi NATO tấn công Kaliningrad

GD&TĐ - Ngày 18/5, Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys đã lên tiếng kêu gọi tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tấn công vùng Kaliningrad.

Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys.
Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys.

“NATO phải chứng minh cho Nga thấy liên minh có khả năng xâm nhập vào Kaliningrad - "pháo đài nhỏ" mà Nga đã dựng lên ở vùng lãnh thổ biệt lập này.

Liên minh có đầy đủ phương tiện cần thiết để phá hủy các căn cứ quân sự của Nga trong khu vực”, Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys nói.

Ông Kestutis Budrys đưa ra lời kêu gọi này trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Thụy Sĩ Neue Zurcher Zeiton hôm 18/5.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Litva cũng thừa nhận bản thân nước này thiếu các hệ thống phòng không tầm xa để chống lại tên lửa đạn đạo cũng như tên lửa hành trình của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo về những hậu quả thảm khốc của bất kỳ nỗ lực nào nhằm phong tỏa khu vực Kaliningrad.

Bộ Ngoại giao Nga gọi những lời kêu gọi đó là "kế hoạch chiến thuật tự sát", khẳng định những người đề xuất ý tưởng đó không hiểu được những rủi ro về quân sự và chính trị.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.