Ông Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

GD&TĐ - Ông Phạm Đại Dương, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (bìa phải) trao quyết định cho ông Phạm Đại Dương.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (bìa phải) trao quyết định cho ông Phạm Đại Dương.

Chiều 9/1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và trao quyết định.

Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Đại Dương (52 tuổi, quê Hà Nội) có trình độ: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ; Cử nhân Hóa học, Cử nhân Ngân hàng; cao cấp Lý luận chính trị; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Phạm Đại Dương từng làm Phó rồi Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 2/2025, ông Phạm Đại Dương giữ chức phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trước khi ông Phạm Đại Dương được điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, người giữ chức vụ này là ông Trương Quốc Huy, từ 30/9/2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?