Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; ông Trần Duy Đông – Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 108 đại biểu là các Đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp FDI.
Trong dòng chảy vẻ vang 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Ngoại giao Việt Nam, công tác đối ngoại của tỉnh Phú Thọ đã có những bước phát triển quan trọng, từng bước khẳng định vai trò là cầu nối đưa hình ảnh vùng Đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa vươn ra thế giới.
Đặc biệt, việc hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình từ ngày 1/7/2025 đã mở ra không gian phát triển mới, tiềm năng mới cho công tác đối ngoại.
Công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng, tạo nên thế trận đối ngoại toàn diện, thống nhất.
Tỉnh Phú Thọ hiện có quan hệ hợp tác với 20 địa phương tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tỉnh cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đối ngoại với trọng tâm là đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư.
Năm 2025, tỉnh đã phối hợp tổ chức các hội nghị: Xúc tiến du lịch tại Đà Nẵng; Kết nối giao thương Việt Nam - New Zealand; Xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài; Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc; “Gặp gỡ Hàn Quốc”; Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Thành phố Hồ Chí Minh…
Trong năm, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Thụy Sỹ, Ấn Độ, Israel, Thái Lan cùng các tập đoàn lớn trong nước đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, tạo tín hiệu tích cực trong thu hút nguồn lực phát triển. Qua đó, góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2025 đạt 60.325 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt gần 29.685 triệu USD, nhập khẩu đạt trên 30.640 triệu USD, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hội nhập quốc tế trong phát triển kinh tế địa phương.
Với phương châm “Đồng hành cùng nhà đầu tư - Cùng kiến tạo tương lai bền vững”, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục xây dựng hệ sinh thái đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định và cạnh tranh; hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; tạo lập hành lang pháp lý đồng bộ, nhất quán; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng khoa học công nghệ.
Đồng thời, tỉnh luôn đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư một cách thiết thực và hiệu quả. Phú Thọ xác định sự thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là thước đo quan trọng trong công tác điều hành và phát triển của tỉnh. Mỗi nhà đầu tư đều là công dân của tỉnh.
“Với quyết tâm cao nhất, công tác đối ngoại của tỉnh Phú Thọ ra sức thi đua, phấn đấu, cùng với các ngành thực hiện khát vọng lớn, Phú Thọ quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước”, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tin tưởng rằng, với truyền thống của vùng đất linh thiêng cội nguồn dân tộc và quan trọng hơn cả là trí tuệ, tầm nhìn, tâm huyết và quyết tâm của lãnh đạo tỉnh cùng nguồn lực con người, tỉnh Phú Thọ thực sự đang đứng trước vận hội mới để phát triển bứt phá trong thời gian tới.