Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 19/7, các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.
Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Theo nội dung Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giới thiệu nhân sự, ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đã có Thông báo số 1255-TB/TU ngày 12/7/2022 về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Với 98,48% đại biểu bỏ phiếu đồng ý (tương đương 100% đại biểu tham dự Kỳ họp), ông Nguyễn Thanh Bình trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình Sinh ngày: 17/4/1974

Dân tộc: Kinh Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Nơi ở hiện nay: Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.

Chức vụ trước khi bầu: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên.

Ngày vào Đảng: 27/6/2002. Ngày chính thức: 27/6/2003.

Giáo dục phổ thông: 12/12.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.