Ông Netanyahu đắc cử Thủ tướng Israel

GD&TĐ - Ông Benjamin Netanyahu sẽ là thủ tướng tiếp theo của Israel, theo kết quả kiểm phiếu do ủy ban bầu cử trung ương nước này công bố ngày 3/11.

Ông Benjamin Netanyahu và phu nhân.
Ông Benjamin Netanyahu và phu nhân.

Theo truyền thông Israel, Thủ tướng đương nhiệm Yair Lapid cam kết một quá trình chuyển đổi có trật tự.

Kết quả sơ bộ cho thấy liên minh của ông Netanyahu có 64 trong tổng số 120 ghế ở Quốc hội, trong đó ông Lapid chỉ tập hợp được 51 ghế. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào tuần tới.

"Nhà nước Israel là trên hết mọi sự cân nhắc về chính trị" - ông Lapid nói hôm qua - "Tôi cầu chúc ông Netanyahu may mắn vì lợi ích của người dân và nhà nước Israel." Ông nói thêm rằng chính quyền đã được hướng dẫn để chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự.

Ông Netanyahu là thủ tướng tại vị lâu nhất của Israel với hơn 15 năm cầm quyền. Tháng 5/2021 ông rời chức vụ này khi cựu trợ lý của ông Naftali Bennett hợp lực với ông Lapid để tạo thành một đa số mỏng. Cuộc bầu cử hôm 1/11 là cuộc bầu cử thứ 5 của Israel trong 4 năm, do những bế tắc lặp đi lặp lại của Quốc hội.

Trước thông tin trên, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ca ngợi chiến thắng của ông Netanyahu khi đăng lên Twitter: “Mazel tov!” (nghĩa là "chúc mừng"). “Thời điểm khó khăn đòi hỏi những nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Chào mừng trở lại!" – ông Orban nói.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.