Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan bị trúng đạn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Imran Khan, cựu thủ tướng Pakistan, đã bị chấn thương do đạn bắn vào chân tại cuộc biểu tình ở Wazirabad.

Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắn vào chân.
Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắn vào chân.

Ngày 3/11, quan chức Azhar Mashwani của đảng Tehreek-e-Insaf xác nhận ông Imran Khan đã bị bắn vào chân nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sáu người khác, bao gồm chính trị gia Faisal Javed Khan, cũng bị thương trong vụ tấn công trên.

Khi vụ việc xảy ra, ông Khan đang dẫn đầu một cuộc tuần hành phản đối đến thủ đô Islamabad để yêu cầu bầu cử nhanh chóng. Sau khi bị bắn, ông đã được đưa đến một bệnh viện ở Lahore.

Tay súng đã bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường và danh tính của người này chưa được làm rõ. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Đoạn video đăng tải trên phương tiện truyền thông địa phương cho thấy ông Khan có một chân bị băng bó di chuyển sang một chiếc xe với sự giúp đỡ của đội an ninh.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã lên án vụ việc và yêu cầu nhà chức trách ngay lập tức mở cuộc điều tra.

Hôm 28/10, ông Khan bắt đầu cuộc hành trình dài ngày từ Lahore và dự kiến ​​sẽ đến Islamabad vào 11/11.

Chính phủ của ông đã phải giải tán vào tháng 4 năm nay thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của quốc hội. Kể từ đó, ông Khan tổ chức các cuộc biểu tình trên khắp đất nước đòi bầu cử sớm.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.