Ông Medvedev lên tiếng về việc LHQ yêu cầu Nga bồi thường Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev đã lên tiếng khi LHQ thông qua việc thiết lập cơ chế bồi thường thiệt hại do Nga gây ra cho Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev.

Sau khi thông qua nghị quyết yêu cầu Nga "bồi thường" cho Ukraine, Đại hội đồng LHQ (UNGA) giờ đây nên kêu gọi Mỹ bồi thường thiệt hại đã gây ra cho Triều Tiên, Việt Nam, Iraq, Nam Tư và các nước khác - ông Dmitry Medvedev cho biết hôm 14/11.

"Họ nên áp dụng khuyến nghị tương tự về việc bồi thường toàn bộ thiệt hại do Mỹ gây ra cho Triều Tiên, Việt Nam, Iraq, Nam Tư và nhiều quốc gia khác phải gánh chịu hậu quả từ Mỹ và NATO" - ông Medvedev viết trên kênh Telegram của mình.

Bình luận trên được ông Medvedv đưa ra sau khi LHQ nhất trí thông qua việc cần thiết lập một cơ chế bồi thường thiệt hại do Nga gây ra cho Ukraine.

Theo ông Medvedev, nghị quyết này nhằm hợp pháp hóa kế hoạch của phương Tây trong việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga.

“Người Anglo-Saxon rõ ràng đang tìm cách thu thập cơ sở pháp lý để đánh cắp tài sản của Nga bị thu giữ bất hợp pháp” - Ông nói thêm.

Phiên họp khẩn cấp của UNGA hôm 14/11 đã thông qua nghị quyết về việc tạo ra một sổ đăng ký quốc tế ghi nhận những thiệt hại được xem là do Nga gây ra cho Ukraine, đồng thời công nhận sự cần thiết có cơ chế bồi thường thiệt hại. 94 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này, trong khi 14 quốc gia bỏ phiếu chống và 73 quốc gia bỏ phiếu trắng.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn thực hành thuyết minh giới thiệu về lịch sử.

'Giáo án' đặc biệt

GD&TĐ - Nhằm tạo không gian học tập và trải nghiệm hấp dẫn cho học sinh, nhiều trường học tại Hà Tĩnh đã thiết kế các khu trải nghiệm lịch sử trong khuôn viên.