Ông Medvedev kêu gọi đáp trả toàn diện phương Tây

GD&TĐ - Nga có thể đưa ra phản ứng cứng rắn nhằm chống lại các hành động gây hấn của phương Tây.

Ông Medvedev kêu gọi đáp trả toàn diện phương Tây

Ngày 17 tháng 7 năm 2025, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố phương Tây thực chất đang tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Nga, sử dụng dữ liệu vệ tinh và tên lửa để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ nước này.

Tại một cuộc phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước, ông Medvedev nhấn mạnh rằng Nga nên đáp trả "toàn diện" và nếu cần thiết, hãy thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu.

Phát biểu của ông Medvedev là phản ứng trước sự leo thang liên tục của xung đột Nga - Ukraine và sự gia tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ các nước NATO, bao gồm cả việc cung cấp tên lửa tầm xa cũng như dữ liệu tình báo.

Ông Medvedev gọi những cáo buộc của phương Tây về khả năng Nga tấn công châu Âu là "hoàn toàn vô lý" và cố tình lan truyền nhằm kích động tâm lý chống lại Moskva, bước đi như vậy là một phần của cuộc chiến thông tin nhằm biện minh cho việc NATO tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga.

Vị quan chức cũng cáo buộc các nước phương Tây "phản bội" và "duy trì quan niệm lỗi thời về sự vượt trội của mình", đồng thời nhấn mạnh Nga sẵn sàng đáp trả cứng rắn, bao gồm các cuộc tấn công phủ đầu, nếu mối đe dọa đối với an ninh gia tăng.

9c4583d8-8efe-43f8-8239-9cd93e1c.png
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev liên tục đưa ra những phát biểu gây sốc.

Bối cảnh trong những tuyên bố của ông Medvedev liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Vào tháng 7 năm 2025, Nga đã phải đối mặt với những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine vào khu vực biên giới, bao gồm các vùng Voronezh, Kursk và Bryansk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 122 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong đêm 17 tháng 7, bao gồm 6 chiếc trên vùng Voronezh, nơi các mảnh vỡ đã làm hư hại một tòa nhà dân cư.

Cuộc tấn công này được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu vệ tinh của NATO, điều này xác nhận luận điểm của ông Medvedev về sự can dự trực tiếp của phương Tây đối với cuộc chiến.

Ông Medvedev đã nhiều lần cảnh báo về khả năng leo thang thành xung đột toàn cầu nếu phương Tây tiếp tục cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tầm xa như tên lửa Storm Shadow và ATACMS.

Vào tháng 11 năm 2024, nhân vật trên nói rằng việc sử dụng những tên lửa này chống lại các cơ sở của Nga khiến mọi căn cứ quân sự của NATO trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2024, ông Medvedev cũng gợi ý sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp sự tồn tại của Nga bị đe dọa, trích dẫn đoạn 19 trong "Những nguyên tắc cơ bản của chính sách nhà nước đối với lĩnh vực răn đe hạt nhân", đã được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ