Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã bình luận về tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi gọi tối hậu thư của ông Trump gửi tới Điện Kremlin là "kịch tính".
Theo ông Medvedev, "thế giới đang rùng mình, dự đoán hậu quả, châu Âu đã thất vọng, trong khi Nga vẫn thờ ơ trước những lời đe dọa".
Tuyên bố này được đưa ra để đáp trả tuyên bố của ông Trump về thời hạn 50 ngày nhằm đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Ukraine, sau đó Mỹ có thể áp thuế 100% đối với hàng hóa Nga và các quốc gia mua dầu của Nga.
Tổng thống Trump đưa ra tối hậu thư sau những bất đồng trong các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, bày tỏ sự thất vọng vì hai bên không đạt được thống nhất về một lệnh ngừng bắn.

Bình luận về mối đe dọa trừng phạt, ông Medvedev nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng đối mặt với bất kỳ hạn chế nào, bởi vì Moskva đã được cảnh báo trước về chúng.
Ông Medvedev cũng ám chỉ rằng những nỗ lực gây sức ép lên Moskva thông qua các biện pháp trừng phạt hoặc tối hậu thư đều không hiệu quả, và Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi hoàn thành mục tiêu.
Điện Kremlin coi các biện pháp trừng phạt là bất hợp pháp và bác bỏ ngôn ngữ của tối hậu thư.
Cuộc đàm phán về Ukraine, được tổ chức tại Istanbul vào tháng 5 và tháng 6 năm 2025 hiện đã bị đình trệ. Nga muốn công nhận lãnh thổ đã chiếm và tình trạng trung lập cho Ukraine, trong khi Kyiv yêu cầu rút quân và đảm bảo an ninh.
Tổng thống Trump đã công khai bày tỏ sự thất vọng, đồng thời cho các bên 50 ngày để đạt được thỏa thuận, đe dọa sẽ có lệnh trừng phạt nặng nề.
Tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng thời hạn 50 ngày sẽ tạo điều kiện cho Điện Kremlin xoay chuyển tình thế, trong khi Nga đang tận dụng các cuộc đàm phán như một khoảng dừng để tái lập lực lượng.