Ông Lavrov nhận định về suy nghĩ của phương Tây lúc này

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga cho biết, các nước phương Tây đã thừa nhận tình hình ngày càng xấu đi ở Kiev, và họ cần suy nghĩ làm thế nào để không thua Nga trong cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

"Bây giờ chúng ta nghe thấy những lời thú nhận từ miệng các nhân vật phương Tây rằng, tình hình ở mặt trận Ukraine ngày càng trở nên khó khăn hơn”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh ATV của Bosnia.

“Nhưng những vũ khí mà chuyển đến Kiev thực sự đang được lắp ráp trên toàn thế giới - hơn 50 quốc gia có liên quan đến việc này. Lúc đầu, nó do người Mỹ lãnh đạo, bây giờ họ đang sử dụng NATO làm cơ cấu điều phối, họ đang tổ chức các cuộc họp theo hình thức Ramstein", ông Lavrov nói tiếp.

"Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cách đây vài ngày đã nói trong cuộc họp cuối cùng rằng, họ sẽ không bao giờ bị đánh bại. Tức là họ không còn nói về việc đánh bại Nga mà là về việc họ không bị đánh bại", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh.

Theo ông Lavrov, những tuyên bố như vậy của các nhà ngoại giao phương Tây là "một sự mô tả khá hùng hồn về thực tế rằng, đường lối gây ra 'thất bại chiến lược' đối với Nga chắc chắn sẽ thất bại.

Các chính trị gia nghiêm túc, thông minh và có tầm nhìn xa nhất ở phương Tây đều nhận ra điều này”, Ngoại trưởng Nga chỉ rõ.

"Về bản chất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận ra rằng, không phải người Ukraine đang tham chiến, họ chỉ là một công cụ. Mạng sống của họ chẳng có ý nghĩa gì với phương Tây.

Phương Tây liên tục nhấn mạnh rằng, họ sẽ không cho phép công dân của mình chết ở Donbass. Nhưng hãy đảm bảo rằng, sẽ có ít người Ukraine chết ở Donbass hơn. Đây là logic phân biệt chủng tộc mà tôi thậm chí không muốn nói đến", ông Lavrov kết luận.

Cũng trong buổi phỏng vấn với kênh ATV của Bosnia, Ngoại trưởng Nga đã lên tiếng chỉ trích phát ngôn của Ngoại trưởng Anh David Cameron, người nói về quyền tấn công Nga của Ukraine.

"Ngoại trưởng Anh David Cameron không hề hối hận về lời nói của mình. Ông ấy không biết gì về cảm giác này. Những người như vậy sẽ không bao giờ thấy ăn năn", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói.

Trước đó, ngày 2/5, Reuters đăng bài phỏng vấn với Ngoại trưởng Anh David Cameron, trong đó ông khẳng định, Ukraine có quyền sử dụng vũ khí của Anh nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Theo một tuyên bố của Reuters, bài báo sau đó đã bị rút lại, trong khi một số chi tiết trong bài báo “đang được xem xét”.

Phiên bản mới sau đó đã được xuất bản, và không có gì khác biệt so với tài liệu gốc. Nó cũng bao gồm cam kết của London sẽ tiếp tục cung cấp 3 tỷ bảng Anh (3,74 tỷ USD) viện trợ hàng năm cho Ukraine trong thời gian cần thiết.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ