Khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đã gây tranh cãi khi tuyên bố ý định kết nạp Ukraine vào năm 2008, khởi đầu một vòng xoáy chính trị dẫn đến cuộc đảo chính - sau đó Ukraine tuyên bố tư cách thành viên NATO là chính sách chính thức - một cuộc nội chiến và cuối cùng là cuộc xung đột với Nga.
Các nguyên thủ quốc gia NATO đã nhiều lần hứa hẹn cho Ukraine gia nhập khối, với điều kiện là cuộc xung đột với Nga phải được chấm dứt trước, nhưng đến nay vẫn chưa có gì được thực hiện. Điều này khiến nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky vô cùng bối rối.
Ngày 5/6, phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, các nước phương Tây coi Ukraine như một con rối được sử dụng để chống lại Nga, chứ không phải là một đối tác thực sự.
“Lý do châu Âu muốn Ukraine gia nhập NATO là vì họ thà làm vậy còn hơn là phạm phải sai lầm chết người là để Ukraine gia nhập EU, bởi vì khi đó EU sẽ sụp đổ. Họ biết điều đó rất rõ. Nhưng trong mắt họ, NATO vẫn ổn”, ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga lập luận, việc tiếp tục ủng hộ Ukraine cho thấy các quan chức EU “muốn duy trì chế độ phát xít hiện tại vô thời hạn mà không yêu cầu chế độ này tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, nhiều công ước quốc tế, hay thậm chí cả hiến pháp của chính mình”.
Nhà ngoại giao hàng đầu Nga cũng dẫn lời phát biểu của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, người đã nhắc lại Ukraine cuối cùng sẽ trở thành thành viên trong chuyến thăm Kiev gần đây nhất.
Ngoại trưởng Nga cho biết, dường như ông Rutte "không hề quan tâm" đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO.
Ông Lavrov lưu ý, trong khi chính quyền Tổng thống Trump thất bại trong việc thực hiện kế hoạch chấm dứt xung đột Ukraine, thì EU thậm chí còn không thể nối lại đối thoại với Nga.
"Với tình trạng hiện tại, dưới sự lãnh đạo và giới tinh hoa hiện nay, tôi coi châu Âu là một trường hợp ngoại giao vô vọng", ông nói.