Ông Joe Biden mời Tổng thống Ukraine đến Mỹ trước thượng đỉnh với ông Putin

GD&TĐ - Theo Cố vấn an ninh Mỹ Jake Sullivan, Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo Ukraine Zelensky và mời ông ấy tới Nhà trắng vào mùa hè này.

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Jake Sullivan nói với phóng viên rằng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Biden nói rằng “ông sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền cuả Ukraine” và “mong được chào đón ông Zelensky đến Nhà trắng vào mùa hè này”.

Lời mời Tổng thống Zelensky đến Nhà trắng đánh dấu sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ tại Geneva vào tuần tới.

Trong một tuyên bố, ông Zelensky đã chấp nhận lời mời của ông Biden. Ông nói rằng, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ đã tái khẳng định ủng hộ việc mở đường cho Ukraine gia nhập NATO và ông Zelensky cũng “bày tỏ lòng biết ơn” về kế hoạch cung cấp 900.000 liều vắc xin Covid-19 của Mỹ cho Ukraine.

Trên Twitter, ông Zelenzky viết: “Cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong cuộc điện đàm ông đã mời tôi đến Nhà trắng vào tháng 7. Tôi mong chờ cuộc gặp này để thảo luận các cách thức mở rộng sự hợp tác chiến lược giữa Ukraine và Mỹ”.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Ukraine diễn ra sau khi ông Zelensky nói với tờ Axios rằng ông mong được gặp trực tiếp ông Biden trước khi Tổng thống Mỹ gặp ông Putin tại Geveva vào tuần sau.

Theo France 24/CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.