Olympic Tokyo 2020: Phút cuối, Mỹ soán ngôi Trung Quốc đầy kịch tính

GD&TĐ - Mỹ chính thức vượt mặt Trung Quốc vào phút chót để dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Bóng chuyền mang về tấm Huy chương vàng thứ 39 cho Mỹ 39 - qua đó chiếm ngôi đầu của Trung Quốc.
Bóng chuyền mang về tấm Huy chương vàng thứ 39 cho Mỹ 39 - qua đó chiếm ngôi đầu của Trung Quốc.

Tính đến hết ngày thi đấu áp chót (7/8), đoàn thể thao Trung Quốc vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 38 vàng, 31 bạc và 18 đồng - hơn 2 vàng so với Mỹ ở vị trí thứ 2.

Tuy nhiên, gió “đảo chiều” trong ngày thi đấu cuối cùng (8/8) của Olympic Tokyo 2020 khi Mỹ xuất sắc giành thêm 3 Huy chương Vàng để vượt qua Trung Quốc giành ngôi đầu chung cuộc bảng tổng sắp huy chương.

Cụ thể, đoàn xứ cờ hoa đã giành tổng cộng 113 huy chương các loại, bao gồm 39 vàng, 41 bạc và 33 đồng.

Do đó, khép lại kỳ Thế vận hội Tokyo 2020 đoàn Mỹ hơn quốc gia đông dân nhất thế giới vỏn vẹn 1 Huy chương Vàng.

Trung Quốc xếp thứ 2 bảng tổng sắp với 38 Huy chương Vàng, 32 Huy chương Bạc và 18 Huy chương Đồng - tổng đoạt 88 huy chương các loại.

Dù vuột mất ngôi đầu trong ngày thi đấu cuối cùng, nhưng đó vẫn là thành công mỹ mãn của Trung Quốc khi giành số Huy chương Vàng nhiều kỷ lục trong một kỳ Thế vận hội không phải trên sân nhà.

Chủ nhà Nhật Bản cũng được đánh giá có kỳ Thế vận hội thành công không kém khi họ vừa làm tốt công tác tổ chức lại vừa giành được tổng số huy chương và số Huy chương Vàng nhiều nhất trong lịch sử các kỳ Olympic của mình.

Chủ nhà Nhật Bản thành công cả trên phương diện thành tích thi đấu lẫn tổ chức.

Chủ nhà Nhật Bản thành công cả trên phương diện thành tích thi đấu lẫn tổ chức.

Với 27 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 17 Huy chương Đồng (tổng 58), Nhật Bản xứng đáng giành vị trí thứ 3 chung cuộc - hơn đội bám đuổi gần nhất là Anh tới 5 Huy chương Vàng.

Việt Nam có 18 vận động viên dự Olympic Tokyo 2020, gồm: Quách Thị Lan (Điền kinh), Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng (Thể dục dụng cụ), Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo (Rowing), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (Boxing), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (Cử tạ), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thuỳ Linh (Cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Bắn cung), Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng (Bơi lội) - song tất cả đều không giành được huy chương.

Quách Thị Lan (giữa) khép lại kỳ Olympic không thành công của thể thao Việt Nam.

Quách Thị Lan (giữa) khép lại kỳ Olympic không thành công của thể thao Việt Nam.

Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 với hơn 11.300 vận động viên của 206 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự 33 môn, tranh 339 bộ huy chương. 

Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ được diễn ra vào lúc 18h00 đến 20h30 (giờ Hà Nội), rút ngắn 30 phút so với kế hoạch ban đầu.

Chung cuộc Mỹ dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020.

Chung cuộc Mỹ dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.