Olympic Tokyo 2020: Mỹ bám sát Trung Quốc, Nhật Bản chắc top 3

GD&TĐ -Mỹ chỉ còn kém Trung Quốc vỏn vẹn 2 Huy chương Vàng trên bảng tổng sắp sau ngày thi đấu áp chót tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Golfer Nelly Korda đem về cho Mỹ chiếc Huy chương Vàng thứ 36 sau ngày thi đấu áp chót tại Thế vận hội Tokyo 2020
Golfer Nelly Korda đem về cho Mỹ chiếc Huy chương Vàng thứ 36 sau ngày thi đấu áp chót tại Thế vận hội Tokyo 2020

Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 với hơn 11.300 vận động viên của 206 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự 33 môn, tranh 339 bộ huy chương. 

Khép lại ngày thi đấu 7/8, các vận động viên Mỹ mang về thêm 5 Huy chương Vàng cho quốc gia của mình, còn quốc gia đông dân nhất thế giới cũng có thêm 2 Huy chương Vàng nữa.

Cho tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp với 87 huy chương các loại, bao gồm 38 vàng, 31 bạc và 18 đồng.

Mỹ tiếp tục bám “gắt” Trung Quốc khi đang sở hữu 36 vàng, 39 bạc và 33 đồng - tổng đoàn thể thao xứ cờ hoa đã giành được tới 108 huy chương các loại.

Nhật Bản xem như đã cầm chắc vị trí thứ 3 chung cuộc, bởi sau ngày thi đấu áp chót họ bỏ xa các đối thủ bám đuổi như Anh, Australia hay Nga (trung lập). Cụ thể, đoàn thể thao chủ nhà đang có 27 vàng, 12 bạc, 17 đồng. Tổng 56 huy chương giúp họ bỏ xa kỷ lục 41 huy chương từng đoạt được trong lịch sử của một kỳ Olympic.

Vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp hiện đang thuộc về đoàn Nga (trung lập) nhưng họ có thể bị Anh hay Australia “qua mặt” vào phút chót khi khoảng cách giữa họ chỉ hơn kém nhau 1 Huy chương Vàng.

Top 10 trên bảng tổng sắp sau ngày thi đấu chính thức thứ 15 vẫn đang là sự góp mặt của Đức, Hà Lan, Ý, Pháp.

Bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đâu 7/8.
Bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đâu 7/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ