Ồ ạt sử dụng khinh khí cầu cho nhiệm vụ quân sự đặc biệt

GD&TĐ - Công việc tạo ra các tổ hợp liên lạc dựa trên khinh khí cầu ở Liên bang Nga bắt đầu từ những năm 2000.

Ồ ạt sử dụng khinh khí cầu cho nhiệm vụ quân sự đặc biệt

Để xây dựng mạng lưới điều khiển liên lạc rộng khắp và ổn định, Quân đội Nga đang tích cực sử dụng khinh khí cầu để chuyển tiếp tín hiệu và thực hành liên lạc ở phạm vi rộng cũng như ổn định hơn.

Điều này đã được báo cáo bởi một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông - ông Sergey "Flash" Beskrestnov, vì mục đích này, quân Nga đang sử dụng nhiều loại khí cầu có thể tích từ 15 đến 300 mét khối, nằm ở độ cao từ 500 mét đến 3 km và treo ở độ cao 20 - 35 km.

Tại Nga, việc sử dụng khí cầu để liên lạc đã diễn ra vào những năm 2000. Điển hình như vào năm 2007, Công ty Vega đã nhận được lệnh từ Bộ Quốc phòng để tạo ra tổ hợp có tên gọi Sản phẩm 720 hoặc PAK-RT.

Nhưng kể từ năm 2014, công trình đã bị gián đoạn và Công ty Vega bắt đầu bị Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thu tiền phạt thông qua tòa án vì trì hoãn công việc. Hóa ra sản phẩm không thể vượt qua bài kiểm tra và chỉ có thể hoạt động trong 5 phút ở độ cao quy định.

506669a6c7b53a74.jpg
Nga ồ ạt sử dụng khinh khí cầu để tạo thành mạng lưới thông tin vô tuyến.

Nhưng vào năm 2015, báo chí Nga rất tích cực đưa tin về việc vượt qua các cuộc thử nghiệm đối với tổ hợp liên lạc vô tuyến dựa trên khinh khí cầu có dây buộc có tên gọi Peresvet.

Sản phẩm này được tạo ra bởi doanh nghiệp liên bang "Cục Tự động hóa Dolgoprudnenskoe Konstruktorskoe". Bản thân khinh khí cầu và tổ hợp thiết bị của nó được lấy từ dự án khinh khí cầu trinh sát điện tử Vega-04.

Hiện tại chưa rõ mức độ ứng dụng và hiệu quả của những hệ thống trinh sát và liên lạc thuộc mạng lưới thông tin vô tuyến đặc biệt này, tuy vậy chắc chắn nó sẽ thu hút sự quan tâm lớn của các chuyên gia quân sự nước ngoài.

Khí cầu quân sự được Nga sử dụng trong cuộc tấn công vào Kyiv.
Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân được cán bộ, công chức hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN).

Thủ tướng : Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.