Nước súc miệng Valentine ngăn chặn Covid-19?

Nước súc miệng Valentine ngăn chặn Covid-19?

Dùng bác sĩ uy tín để quảng cáo sản phẩm?

Nước súc miệng Valentine là sản phẩm của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, địa chỉ tại số 92, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thông tin nước súc miệng Valentine có thể ngăn chặn Covid-19 được đưa ra dựa trên ý kiến của TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM - người trực tiếp điều trị thành công cho hai cha con người Trung Quốc mắc Covid-19, về chốt chặn trong việc phòng chống lây nhiễm Covid-19.

Chốt chặn này là sử dụng nước súc miệng. Ngay sau đó, ý kiến của BS Lê Quốc Hùng được tổng hợp cùng ý kiến của TS.BS Hoàng Văn Huấn – Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội (kèm clip và hình ảnh nước súc miệng Valentine, thực phẩm Covir…) về việc nước súc miệng Valentine tiêu diệt và ngăn chặn được Covid-19.

Hiện chưa rõ TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM và TS.BS Hoàng Văn Huấn – Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội có liên quan thế nào đến hàng loạt thông tin về sản phẩm Valentine ngăn chặn Covid-19. Nhưng có thể nhận diện việc quảng cáo nước súc miệng Valentine ngăn chặn Covid-19 đang khiến không ít người thắc mắc.

Nhìn vào nội dung quảng cáo có thể thấy được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp. Đó là việc TS.BS Hoàng Văn Huấn – Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội ngồi trong phòng quay, có máy thu âm, ghi hình và hậu cảnh là bộ sản phẩm nước súc miệng Valentine, Covir. Clip gắn logo của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương.

Thông thường, với hình thức thể hiện như vậy thì có thể nhận diện mối quan hệ giữa đơn vị sở hữu nhãn hiệu và bác sĩ tư vấn thường mang tính thương mại. Có nghĩa là đơn vị sở hữu nhãn hiệu có thể thuê, nhờ… bác sĩ tư vấn về sản phẩm. Đổi lại, đơn vị sở hữu nhãn hiệu được phép sử dụng hình ảnh, nội dung tư vấn của bác sĩ vào các chiến dịch truyền thông cho sản phẩm.

Những thông tin đi kèm hình ảnh nước súc miệng Valentine khẳng định: Sản phẩm này có thể ngăn chặn và tiêu diệt virus Corona kể cả khi chúng đã xâm nhập vào vùng hầu, họng.

Ví dụ: Bài truyền thông nước súc miệng Valentine đăng trên trang tin điện tử Tiin.vn có nội dung: “Biện pháp súc miệng, súc họng ngăn chặn Covid-19 xâm nhập vào cơ thể đã được TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy nhắc đến từ lúc tiếp nhận điều trị những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên cho đến khi dịch đánh dấu trường hợp nhiễm số 34.

TS.BS Hoàng Văn Huấn – Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội cũng lên tiếng đồng tình. Theo bác sĩ, Covid-19 xâm nhập đầu tiên ở niêm mạc mũi và miệng, sinh sôi ở đường hô hấp trên (hầu, họng), sau một thời gian ủ bệnh mới di chuyển xuống đường hô hấp dưới (phổi, phế quản). Súc miệng, súc họng sát khuẩn không chỉ tiêu diệt virus ngăn chúng xâm nhập vào vùng hầu họng, mà còn tiêu diệt khi chúng nhân lên phá vỡ tế bào chui ra ngoài, phòng lây nhiễm cũng như chống virus phát tán mạnh hơn”…

…“Nano bạc có kích thước rất nhỏ, dạng các hệ vi tiểu phân, có khả năng bám dính và đâm xuyên, phá vỡ cấu trúc đến hơn 650 loại virus và vi khuẩn gây bệnh thường gặp, trong đó có cả các chủng virus Corona”.

“Công hiệu” của nước súc miệng Valentine còn được gắn với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khi đi kèm thông tin “Sao Thái Dương tặng 3.000 chai nước súc miệng chứa nano bạc sát khuẩn cho Sở Y tế Hà Nam và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương”.

Nội dung thông tin nước súc miệng Valentine có tác dụng ngăn Covid-19 được đăng trên nhiều báo, trang tin điện tử và mạng xã hội. Các bài viết này có nội dung và hình ảnh tương tự nhau.

Cảnh giác: Nước súc miệng không thể ngăn chặn Covid-19

Nước súc miệng Valentine chưa được kiểm nghiệm lâm sàng với virus Corona

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Hữu Thắng, pháp nhân đại diện Công ty Cổ phần Sao Thái Dương xác nhận: Nói sản phẩm Valentine có thể ngăn chặn Covid-19 dựa trên bản chất chung của các loại virus là chúng dễ chết. Kể cả dùng nước muối, nước súc miệng bạc hà thì virus cũng dễ chết. Các hoạt chất trong nước súc miệng Valentine có tác dụng tiêu diệt virus trên bề mặt, nhưng khi virus vào các vị trí khác như mũi, mắt hay đi vào tế bào thì sản phẩm này không thể ngăn chặn được. Chưa có nghiên cứu lâm sàng riêng rẽ nào về tác dụng của nước súc miệng Valentine đối với virus Corona gây bệnh Covid-19 mà chỉ dựa trên bản chất của các loại virus nói chung. 

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viên Phổi Trung ương cảnh báo: Súc miệng chỉ là biện pháp bổ sung nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của virus chứ không thể ngăn chặn virus Corona khi chúng đã xâm nhập vào cơ thể - kể cả qua hầu, họng. Sử dụng nước súc miệng là đúng, nhưng thần thánh hóa sản phẩm, nói sản phẩm có thể ngăn chặn Covid-19 khi chúng xâm nhập cơ thể là sai.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, khi virus Corona đã xâm nhập vào một trong các đường mắt, mũi, miệng… thì dùng nước súc miệng không giải quyết được gì nhiều. Nước súc miệng có thể làm loãng nồng độ virus có trong niêm mạc hầu, họng và đẩy bớt ra ngoài khi súc miệng, nhưng không thể tiêu diệt, ngăn chặn Covid-19. Việc quảng cáo sản phẩm không đúng bản chất khiến cho cộng đồng tin tưởng, chủ quan là rất nguy hiểm.

Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương khuyến cáo: Người dân nên tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn của cơ quan chức năng về phòng chống Covid-19. Như hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang, kính, rửa tay bằng nước sát khuẩn… Virus Corona là loại rất nguy hiểm, hiện thế giới chưa có thuốc chữa, vì vậy mỗi người dân không nên chủ quan tránh dịch bệnh lây lan.

Theo ý kiến của một số chuyên gia, về mặt bản chất, nước súc miệng Valentine cũng như rất nhiều loại nước súc miệng khác có thể tiêu diệt được virus Corona trong điều kiện tiếp xúc trong môi trường thí nghiệm. Nhưng ngăn chặn virus Corona khi chúng đã vào cơ thể là điều cần được Bộ Y tế xem xét nghiêm túc.

Ngoài ra, một số khuyến cáo của chuyên gia y tế cũng khuyên người dân nên cố gắng đưa nước súc miệng xuống sâu họng đến mức tối đa, nhằm giảm khả năng hoạt động của virus chứ không chắc chắn sẽ tiêu diệt, loại bỏ hoàn toàn virus ra khỏi hầu, họng.

Mặt khác, tác dụng của các loại nước súc miệng nói chung chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ. Khi mỗi người đi ngủ thì có thể đó là lúc virus tăng sinh và phát triển đến phổi, phế quản… Với Covid-19 thì càng không thể nói trước điều gì.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.