Nữ thủ khoa ước mơ đứng trên bục giảng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lương Lan Hương là 1 trong 96 thủ khoa của các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 vừa được tuyên dương.

Lương Lan Hương nhận Quyết định kết nạp Đảng. Ảnh: NVCC
Lương Lan Hương nhận Quyết định kết nạp Đảng. Ảnh: NVCC

Tốt nghiệp Học viện Tài chính với tấm bằng xuất sắc, Lan Hương mong muốn được trở thành một giảng viên, lan tỏa tri thức tới nhiều thế hệ sinh viên sau này.

Xây dựng tình yêu với môn học

Những ngày này, căn nhà nhỏ của gia đình Lương Lan Hương vừa tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Kế toán (Học viện Tài chính) vẫn tràn ngập không khí của sự tự hào, vinh dự. Với điểm học tập toàn khóa 3.97/4.0, Lan Hương trở thành gương mặt trẻ được tuyên dương do UBND TP Hà Nội tổ chức tối 10/10 tại tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Cầm trên tay tấm bằng khen cùng chiếc cúp, Lan Hương dường như vẫn chưa hết xúc động. Tân thủ khoa Học viện Tài chính cho biết, được góp mặt trong buổi lễ trang trọng, được đứng trong hàng ngũ của những đại diện sinh viên tiêu biểu là điều em không ngờ tới. “Em nghĩ vẫn sẽ còn rất nhiều bạn khác ưu tú hơn, xuất sắc hơn em. Để có được vinh dự lần này, bên cạnh nỗ lực của bản thân, em nghĩ mình có thêm phần may mắn”, nữ thủ khoa xúc động.

Tại góc học tập của mình, Lan Hương trân trọng dành phần lớn diện tích để trưng bày bằng khen, chứng nhận, cúp mà mình đã đạt được trong suốt quá trình học tập. Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, mà suốt 4 năm theo học tại Học viện Tài chính, Lan Hương còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, đội, chương trình tình nguyện vì cộng đồng, xã hội.

Cô sinh viên trẻ tiêu biểu của Thủ đô đặc biệt hào hứng khoe tấm bằng khen ghi nhận sự đóng góp của em trong nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại Học viện Tài chính. Với Lan Hương, được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi còn ngồi trên giảng đường là điều tự hào lớn nhất em có được.

Dù đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi về nghiên cứu khoa học, cuộc thi về chuyên môn cấp quốc gia, hay chứng nhận học bổng từ nhiều tập đoàn quốc tế, được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, nhưng Lan Hương vẫn luôn khiêm tốn cho rằng, bản thân cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Chia sẻ về bí quyết có thể đạt được nhiều kết quả cao trong việc học, Lan Hương cho biết: “Trước hết, cần xây dựng tình yêu và hứng thú với chuyên ngành mà mình theo đuổi. Chính vì thích những con số, công thức nên em luôn tìm đọc và nghiên cứu những tài liệu liên quan bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Em nghĩ đó cũng là nền tảng giúp em cải thiện kỹ năng, đạt kết quả tốt khi ứng tuyển các học bổng nước ngoài”.

Nữ thủ khoa cũng cho biết, để có thể cân bằng được việc học, việc làm, tham gia các hoạt động xã hội, em luôn tự vạch sẵn kế hoạch, phân bổ thời gian sao cho hợp lý, khoa học và lành mạnh. Dù đã tốt nghiệp, song Lan Hương vẫn luôn không ngừng trau dồi kiến thức mỗi ngày và chinh phục nhiều “nấc thang” cao hơn trên con đường học vấn.

Lương Lan Hương ước mơ trở thành giảng viên. Ảnh: NVCC

Lương Lan Hương ước mơ trở thành giảng viên. Ảnh: NVCC

Ước mơ đứng trên bục giảng

Có niềm đam mê và đạt nhiều thành tích cao trong chuyên môn về kinh tế, nhưng Lương Lan Hương lại không chọn trở thành một người làm thuần tài chính, mà định hướng phát triển trong lĩnh vực giáo dục. Nữ thủ khoa chia sẻ, một trong những lý do khiến em đưa ra quyết định này một phần ảnh hưởng từ mẹ của mình.

Khi được hỏi về một trong những động lực giúp Lan Hương cố gắng không ngừng nghỉ, cựu sinh viên Học viện Tài chính ngay lập tức nhắc tới mẹ. Khác với vẻ ngoài mạnh mẽ, trưởng thành hơn tuổi, Lan Hương có chút rưng rưng khi nói về mẹ: “Mẹ là người duy nhất đồng hành và sát cánh cùng em suốt hơn 20 năm qua. Đặc biệt, em gần như không phải đi học thêm vì luôn có mẹ kèm cặp, dạy dỗ. Đó cũng là lý do khiến em muốn trở thành một giảng viên trong tương lai”.

Với nữ thủ khoa, mẹ còn là người bạn, luôn động viên em mỗi khi em thất bại hay nản chí. Không giấu nổi niềm xúc động và tự hào, chị Trần Thị Thanh Hà (phụ huynh Lan Hương) chia sẻ: “Khác với nhiều bạn đồng trang lứa, Lan Hương hiểu chuyện và lúc nào cũng sợ mẹ buồn. Do vậy, thay vì tạo áp lực, tôi muốn con được thỏa sức phát triển hết khả năng. Vinh dự lần này là món quà lớn với bản thân Hương cũng như gia đình tôi”.

Hiện tại, Lan Hương đang tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán. Đồng thời, em cũng làm việc tại một hệ thống giáo dục, để trau dồi thêm kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm. Nữ thủ khoa mong muốn được trở thành một giảng viên kinh tế, được lan tỏa tình yêu với môn học, kiến thức tới nhiều thế hệ học sinh trong tương lai và đặc biệt, là có thể đồng hành cùng con mình sau này, giống như mẹ mình đã từng làm.

Nói về cảm nhận với cô bạn học Lan Hương, Lê Minh Quân (22 tuổi) cũng hào hứng chia sẻ: “Lan Hương là một cô gái luôn mang đến những năng lượng tích cực và luôn biết cách đồng hành, giúp đỡ chúng em khi làm bài tập, cũng như trong cuộc sống thường ngày. Em nghĩ, vinh dự được tuyên dương lần này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bạn suốt thời gian qua”.

Lương Lan Hương đã giành được nhiều kết quả ấn tượng như Chứng chỉ về lập Báo cáo tài chính Quốc tế - CertIFR cấp bởi Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales (ICAEW); giải Nhất và danh hiệu “The best contestant” cuộc thi “IFRS Challenge 2022” do Học viện Tài chính và ICAEW Việt Nam đồng tổ chức; giải Khuyến khích cuộc thi Olympic Kinh tế lượng toàn quốc lần thứ VI, 2021 và lần thứ VII, 2022; top 5 cuộc thi Hiểu đúng về tiền – “Tài chính thông minh - Smart Money” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức; top 5 cuộc thi “Tax Factor 2022” do Học viện Ngân hàng kết hợp với CPA Australia và KPMG Việt Nam tổ chức; đạt tổng cộng 16 học bổng trong và ngoài trường trong 7 học kỳ…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một góc quần đảo Nam Du. Ảnh: TG

Dạy học nơi đầu sóng

GD&TĐ - Quần đảo Nam Du gồm hơn 20 đảo lớn, nhỏ nằm sát nhau, thuộc sự quản lý của 2 xã: An Sơn và Nam Du (Kiên Hải, Kiên Giang).