Từ đam mê đến điểm 9,25 môn tiếng Trung
Không học Tiếng Trung trong chương trình chính khóa, cũng không theo học trung tâm từ sớm, Mai Diệu Linh - học sinh lớp 12A12, Trường THPT Ba Đình (xã Nga Sơn, Thanh Hóa) đã tự học ngoại ngữ này từ lớp 10 và đỗ đầu tỉnh ở hai tổ hợp xét tuyển trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Những ngày qua, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Mai Diệu Linh, học sinh lớp 12A12, Trường THPT Ba Đình (xã Nga Sơn, Thanh Hóa), nhận được nhiều lời chúc mừng từ thầy cô và bạn bè. Nữ sinh xuất sắc trở thành học sinh đỗ đầu của tỉnh ở hai tổ hợp xét tuyển D65 và D40. Cụ thể, ở tổ hợp D65, Diệu Linh đạt 28 điểm với các môn Ngữ văn 8,75 điểm, Lịch sử 10 điểm và Tiếng Trung 9,25 điểm. Với tổ hợp D40, em đạt 27,25 điểm gồm Toán 8 điểm, Lịch sử 10 điểm và Tiếng Trung 9,25 điểm.
Chia sẻ về kết quả đạt được, Diệu Linh cho biết em không quá bất ngờ với tổng điểm sau kỳ thi vì đã tự chấm bài và có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Tuy nhiên, việc trở thành người đỗ đầu của tỉnh là điều ngoài mong đợi. “Em vẫn hơi tiếc ở môn Tiếng Trung vì chưa đạt điểm tuyệt đối như kỳ vọng”, Linh nói.
Điều đặc biệt ở nữ sinh này là toàn bộ quá trình học tiếng Trung chủ yếu diễn ra bằng hình thức tự học. Em bắt đầu làm quen với ngôn ngữ này từ kỳ nghỉ hè sau lớp 10, khi chưa có điều kiện học trong môi trường chính khóa. Theo Diệu Linh, những ngày đầu việc học gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, vì yêu thích ngoại ngữ này nên em kiên trì duy trì việc học mỗi ngày.
Ngoài việc học từ vựng, luyện nói, em còn xem các chương trình bằng tiếng Trung, dịch phim để nâng cao vốn ngôn ngữ. Chỉ đến giai đoạn cận kỳ thi, em mới tham gia một lớp ôn luyện trực tuyến để rà soát và hệ thống lại kiến thức.
Không chỉ nổi bật ở môn Tiếng Trung, Diệu Linh còn đạt điểm 10 môn Lịch sử - môn học em yêu thích nhất. Theo nữ sinh, lịch sử không chỉ là môn học ghi nhớ sự kiện mà còn giúp hiểu sâu hơn về cội nguồn dân tộc, từ đó hình thành ý thức trân trọng những giá trị của quá khứ. Em cho rằng để học tốt môn này cần nắm chắc kiến thức nền, đồng thời biết kết nối các sự kiện bằng tư duy logic thay vì học thuộc máy móc.
Kiên trì với lựa chọn riêng, hướng đến giảng đường Luật
Để chuẩn bị cho kỳ thi, Diệu Linh lựa chọn phương pháp học không quá cầu kỳ. Em dành phần lớn thời gian bám sát sách giáo khoa, xây dựng kế hoạch học tập cân đối giữa các môn và thường xuyên luyện đề trên các nền tảng trực tuyến. Sau kỳ thi, Diệu Linh dự định đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật Kinh tế.
Nói về học trò của mình, thầy Lê Hoàng Tuấn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A12, Trường THPT Ba Đình, cho biết Diệu Linh có hành trình học tập khá đặc biệt.
Theo thầy Tuấn, khi mới vào lớp 10, Linh học theo lớp tiếng Anh. Đến lớp 11, nhận thấy em có năng khiếu môn Lịch sử, nhà trường dự định lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi. Tuy nhiên, nữ sinh đã xin không tham gia để dành thời gian theo đuổi việc tự học tiếng Trung.
“Hiện nay, các trường THPT công lập ở Thanh Hóa chưa đưa tiếng Trung vào giảng dạy chính khóa. Việc Diệu Linh tự học tại nhà và đạt 9,25 điểm là kết quả của quá trình nỗ lực, kiên trì trong thời gian dài”, thầy Tuấn nhận xét.
Theo giáo viên chủ nhiệm, ngoài kết quả học tập nổi bật, Diệu Linh là học sinh chăm chỉ, hòa đồng, có ý thức tự học tốt và luôn nằm trong nhóm học sinh có thành tích cao của trường. Bên cạnh kết quả đạt được ở hai tổ hợp xét tuyển, em còn đạt điểm trung bình xét tốt nghiệp 9,0 và là một trong 77 học sinh của Thanh Hóa được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.