Nữ sinh lớp 9 nhặt được của rơi tìm trả người đánh mất

GD&TĐ - Nhặt được chiếc ví bên trong đó có 2,5 triệu đồng tiền mặt, điện thoại đắt tiền cùng thẻ ATM và nhiều giấy tờ khác trên đường đi học về, 2 em học sinh đã đến cơ quan công an nhờ tìm người đánh mất để trả lại.

Đại diện công an xã Song Khê cùng hai em học sinh trao trả lại hiện vật cho người bị mất.
Đại diện công an xã Song Khê cùng hai em học sinh trao trả lại hiện vật cho người bị mất.

Hành động đẹp đó là của hai học sinh Thân Mai Vy và Khổng Thị Thanh Huyền lớp 9A trường THCS Nguyễn Khắc Nhu (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Trưa 30/9, thông tin với Báo GD&TĐ, đại diện Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang cho biết, ngày 29/9 trên đường đi học về, hai học sinh Thân Mai Vy và Khổng Thị Thanh Huyền có nhặt được một chiếc ví màu đen. 

Ngay sau khi nhặt được, hai học sinh đã mang đến Công an xã Song Khê nhờ tìm và trả lại người đánh rơi. 

Theo Trung tá Triệu Văn Tùng, Trưởng Công an xã Song Khê (thành phố Bắc Giang) cho biết, qua kiểm tra phát hiện trong ví có số tiền mặt 2.500.000 đồng, điện thoại đắt tiền trị giá 20 triệu đồng cùng  thẻ ATM và nhiều giấy tờ khác. 

Sau khi tiếp nhận, bằng các biện pháp nghiệp Công an xã Song Khê đã xác định người đánh rơi là chị Lê Thị Hân thôn Song Khê (xã Song Khê, TP Bắc Giang). Công an xã Song Khê đã kịp thời trao trả hiện vật, tài sản cho chị Hân. 

Nhận lại tài sản của mình, chị Hân đã xúc động bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước hành động đẹp của các em học sinh. Đồng thời, bày tỏ tình cảm mến phục trước tinh thần trách nhiệm hết lòng vì nhân dân phục vụ của các cán bộ chiến sĩ công an.

Thầy Hoàng Văn Thành - Hiệu trưởng Nhà trường động viên khích hành động cao đẹp của hai em học sinh.
Thầy Hoàng Văn Thành - Hiệu trưởng Nhà trường động viên khích hành động cao đẹp của hai em học sinh.

Được biết, hai học sinh Thân Mai Vy và Khổng Thị Thanh Huyền có hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn. 

Khi em Thân Mai Vy mồ côi mẹ, ở với bố và bà nội, bà nội đau ốm liệt giường nhiều năm qua. Còn em Khổng Thị Thanh Huyền cha mẹ làm nghề tự do kinh tế cũng khó khăn. Tuy nhiên, các em không vì lòng tham mà chiếm làm của riêng.  

Trước hành động đẹp của hai học sinh, trường THCS Nguyễn Khắc Nhu đã kịp thời động viên khích lệ các em bằng việc nêu gương trước cờ; đồng thời, đề nghị các các cấp khen thưởng kịp thời các em. 

Thầy Hoàng Văn Thành -  Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, hành động của các em góp phần lan tỏa và khẳng định những giá trị đạo đức tốt đẹp mà nhà trường đã và đang giáo dục dạy dỗ các em.

Được biết, Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang cũng khen thưởng động viên hai học sinh trường THCS Nguyễn Khắc Nhu vì hành động đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ