Kon Tum: 2 học sinh lớp 7 nhặt được của rơi tìm trả lại anh bộ đội

GD&TĐ - Trường TH&THCS xã Đăk Plô vừa trao giấy khen cho 2 em học sinh nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Trường TH&THCS xã Đăk Plô tặng giấy khen cho hai em học sinh nhặt được của rơi, trả lại người mất.
Trường TH&THCS xã Đăk Plô tặng giấy khen cho hai em học sinh nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Ngày 31/3, thầy Trần Nhật Lam, Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Đăk Plô (huyện Đăk Glei, Kon Tum) cho biết, nhà trường vừa trao tặng giấy khen cho 2 em học sinh nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Theo thầy Lam, trên đường đi học về, em Y Kim Tân và Y Mật (đều là học sinh lớp 7A) đã nhặt được một chiếc ví da. Bên trong có hơn 2,9 triệu đồng và một số giấy tờ khác.

Ngay sau khi nhặt được số tiền trên 2 em đã giao nộp lại cho nhà trường để tìm người đánh mất trả lại.

Qua xác minh, nhà trường xác định người mất chiếc ví là anh Trần Văn Long (trú tại thôn Đăk Book, xã Đăk Plô) bộ đội vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Sau đó, nhà trường đã trao lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản cho anh Long.

Anh Long sau đó đã đến cảm ơn và đề nghị trích một số tiền để 2 em học sinh mua dụng cụ học tập. Tuy nhiên, em Y Kim Tân và Y Mật từ chối không nhận.

Trước đó, vào tháng 1/2021, tại ngôi trường này em Y Bơi (lớp 7A) cũng đã nhặt được tiền và trả lại người đánh rơi.

Theo thầy Lam, việc làm của các em học sinh là một hành động đẹp, mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Qua đó, các em xứng đáng là tấm gương “người tốt, việc tốt” để những học sinh khác học tập và noi theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.