Nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An bị lũ cuốn mất tích khi đi qua đập tràn

GD&TĐ - 2 nữ sinh ở huyện Đô Lương (Nghệ An) đi xe đạp qua đập tràn không may bị ngã, nước lũ cuốn trôi 1 em chưa tìm thấy. 

Người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm nữ sinh bị lũ cuốn mất tích. (Ảnh: CSCC)
Người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm nữ sinh bị lũ cuốn mất tích. (Ảnh: CSCC)

Chiều 21/9, ông Nguyễn Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Lam Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng và người dân đang tìm kiếm 1 nữ sinh bị lũ cuốn.

Khoảng 14h cùng ngày, 2 học sinh (cùng trú tại xóm Đồng Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương) đi chơi bằng xe đạp qua xóm 2, xã Lam Sơn.

Quá trình đi qua đập tràn Hói, do nước chảy xiết khiến 2 em bị ngã, nước cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, người dân ở gần đó liền lao xuống ứng cứu được 1 em, còn 1 em vẫn đang mất tích.

lamson2.jpg
Đập tràn Hói ở xóm 2, xã Lam Sơn nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: CSCC)

Theo Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương, nữ sinh đang mất tích là em Nguyễn Thị Phương Th. (SN 2011) học sinh lớp 8B, Trường THCS Bạch Ngọc.

Em Th. là chị đầu trong gia đình có 4 người con, bố mẹ em làm nông nghiệp, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Chiều nay, do được nghỉ học nên các em rủ nhau đi chơi rồi không may gặp nạn.

Đến 18h chiều, các lực lượng chức năng và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 17/9 đến sáng 21/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhiều nơi trời mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, tính đến 10h30 ngày 21/9, mưa lũ khiến 1 người phụ nữ bị ở huyện Anh Sơn tử vong; 56 hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở; 194 hộ dân bị ngập (huyện Yên Thành 131 hộ, Anh Sơn 63 hộ).

Hơn 41ha lúa bị hư hỏng hoàn toàn; hơn 950ha hoa màu và cây trồng hàng năm bị thiệt hại. Nhiều tuyến đường ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Yên Thành bị sạt lở, ngập lụt khiến giao thông ách tắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.