Nữ sinh Huế bị bạn học dùng mũ bảo hiểm đánh chấn động não, ám ảnh không dám đến trường

GD&TĐ - Một nữ sinh ở Thừa Thiên – Huế bị bạn học cùng trường dùng mũ bảo hiểm đánh dã man vào đầu, dẫn đến chấn động não, ám ảnh không dám đến trường.

Trường THPT Hương Trà - nơi N. đang theo học.
Trường THPT Hương Trà - nơi N. đang theo học.

Ngày 28/3, ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị đã chỉ đạo nhà trường phối hợp với công an địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm sự việc nữ sinh L.T.Y.N. bị bạn cùng trường đánh đến nhập viện.

Nữ sinh N. hiện vẫn sợ hãi, không muốn đến trường.
Nữ sinh N. hiện vẫn sợ hãi, không muốn đến trường.

Theo ông Lê Thân - Hiệu trưởng Trường THPT Hương Trà (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), nhà trường đang tích cực phối hợp với công an địa phương để làm rõ sự việc nữ sinh L.T.Y.N. (SN 2006), bị bạn cùng trường đánh đến nhập viện.

Bà Lê Thị X. phụ huynh của em N. (SN 1967, trú Tổ dân phố Long Khê, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) cho biết, N. vừa được xuất viện sau thời gian dài điều trị do bị chấn động não. Mặc dù được xuất viện về nhà nhưng nữ sinh này vẫn đang mang tâm lý sợ hãi, không muốn đến trường.

Theo bà X., trước đó, ngày 6/3, nữ sinh này nhận được tin nhắn của bạn cùng trường là L.N.Q.Tr., một học sinh cùng khối lớp 10 hẹn gặp nhau ở công viên Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) để nói chuyện. Khi thấy cháu N. đến, Tr. bất ngờ lao vào đánh tới tấp bằng mũ bảo hiểm.

Chưa dừng lại, đến trưa ngày 7/3, trên đường đi học về, cháu N. tiếp tục bị Tr. cùng đám bạn chặn đường dùng mũ bảo hiểm đánh đến chảy máu ở đầu.

“Trưa đó, khi về đến đầu ngõ, cháu khóc, đầu đầy máu rồi choáng váng, ngất lịm nên cả nhà vội đưa cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà. Sau đó, cháu được chuyển tuyến lên Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong tình trạng chấn động não và phải điều trị gần nửa tháng mới được xuất viện”, phụ huynh của nữ sinh N. cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả nghiên cứu bột vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt giúp nâng cao năng suất và chất lượng vật nuôi.

Vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt

GD&TĐ - Thức ăn hữu cơ từ bột vỏ sầu riêng lên men giúp vịt mau lớn, tăng sức đề kháng là sản phẩm của nhóm HS Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bình Đại, Bến Tre).
Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.