Nữ quái nhận chạy án vì từng có "kinh nghiệm"... đi tù

GD&TĐ - Nguyễn Thị Liên giới thiệu mình quen biết nhiều cán bộ có khả năng "chạy án" cho các bị can, bị cáo được tại ngoại hoặc hưởng án treo rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Liên tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Thị Liên tại cơ quan công an.

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Liên (SN 1973, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Liên là một đối tượng rất ma mãnh và có mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng xấu trên địa bàn. Năm 2006, Liên từng bị tòa án cấp huyện tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Chồng của Liên cũng là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy hiện đang phải thi hành án với hình phạt 20 năm tù.

Từng vào tù, ra tội nên Liên có nắm được một số hoạt động liên quan đến tố tụng. Thông qua mạng xã hội, đối tượng này biết nhiều vụ án hay các vụ tranh chấp đất đai và tìm cách tiếp cận để thực hiện hành vi lừa đảo.

Nguyễn Thị Liên “nổ” quen thân nhiều cán bộ có chức vụ trong lĩnh vực tố tụng, có khả năng giúp các bị can, bị cáo được tại ngoại hoặc hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt hay thắng kiện trong các vụ án dân sự. Tùy theo từng vụ việc, các nạn nhân phải chi trả số tiền hàng trăm triệu đồng.

Vào tháng 9/2021, biết chị V.T.N. (trú huyện Yên Thành) vừa bị xử phạt 5 năm tù về tội Mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, đang được tại ngoại do nuôi con nhỏ, Liên tiếp cận và hứa hẹn sẽ chạy án cho chị N. xuống còn 2 năm, chi phí 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi xét xử phúc thẩm, chị N. vẫn bị tuyên y án 5 năm tù giam. Biết hành vi của mình bị bại lộ, Liên liền bỏ trốn khỏi địa phương.

Tối 24/2, cơ quan công an phát hiện Liên đang lẩn trốn tại nhà chồng (ở xã miền núi Châu Phong, huyện Quỳ Châu) nên tiến hành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Khám xét nơi ở của Liên, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 2 thẻ ngân hàng và nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Liên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.