Nữ nhà giáo yêu nghề bằng trái tim, chắp cánh tài năng bằng trí tuệ

GD&TĐ - Tận tâm, sáng tạo trong từng tiết giảng, cô Phạm Thị Quỳnh Duyên - giáo viên Trường THCS Ba Đình đã chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học trò...

Cô Quỳnh Duyên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.
Cô Quỳnh Duyên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.

Với một giáo viên, tình yêu nghề là gốc rễ, là ngọn lửa âm ỉ cháy, dẫn đường cho mọi sáng tạo, cống hiến và trưởng thành. Ở cô giáo Phạm Thị Quỳnh Duyên - giáo viên Ngữ văn (Trường THCS Ba Đình, Hà Nội), ngọn lửa ấy không chỉ bền bỉ mà còn rực sáng, truyền cảm hứng tới các thế hệ học sinh…

Tốt nghiệp khoa Ngữ văn (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), cô Phạm Thị Quỳnh Duyên về giảng dạy tại Trường THCS Ba Đình với hành trang là tri thức vững vàng và một trái tim rực cháy lửa nghề. Gắn bó với mái trường này, cô đã ghi dấu ấn đậm nét bằng sự tận tâm, sáng tạo trong từng tiết giảng, bằng tình yêu thương và trách nhiệm trong từng lời nói, hành động với học sinh thân yêu.

Dạy học bằng công nghệ, chạm cảm xúc bằng trái tim

Với tư duy hiện đại và khả năng thích ứng công nghệ nhanh nhạy cô Duyên là một trong những giáo viên tiên phong ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Những tiết học “đậm chất 4.0” của cô không khô khan mà ngược lại đầy sức hút. Nơi học trò chủ động khám phá văn chương bằng chính góc nhìn của mình.

z6618057168116-d293b6444ecea2242226b7d35126d82f.jpg
Cô Quỳnh Duyên đạt giải Nhất Quốc gia Cuộc thi thiết kế bài giảng tiếng Anh.

Không chỉ đứng lớp, cô còn là nhóm trưởng chuyên môn Ngữ văn, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa cảm hứng đổi mới đến đồng nghiệp. Lớp 9 - khối quan trọng nhất bậc THCS - cũng chính là nơi cô gắn bó nhiều năm liền, dìu dắt các thế hệ học sinh qua những kỳ thi chuyển cấp bằng sự đồng hành vững vàng, đầy tin yêu.

Ở vai trò giáo viên chủ nhiệm, cô Duyên không chỉ là người truyền dạy tri thức mà còn là “người bạn” luôn lắng nghe, thấu hiểu. Cô biết cách gỡ rối tâm lý tuổi teen bằng sự nhẹ nhàng, giúp các em vững vàng hơn qua từng hoạt động, từng thử thách. Dưới sự dẫn dắt của cô, lớp không chỉ học tốt mà còn gắn kết, yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, cô hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần tập thể và lòng biết ơn - những giá trị mềm đầy nhân văn.

Người thầy của thời đại số

Ghi dấu ấn trong nhiều cuộc thi lớn, cô Duyên từng đoạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp quận, giải Nhất Quốc gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử tiếng Anh năm 2024 và liên tiếp có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp quận. Học sinh của cô cũng gặt hái hàng loạt giải thưởng, từ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học, tin học trẻ đến các cuộc thi văn hóa đọc, tài năng Anh ngữ, sáng tạo trẻ...

picture2.jpg
Cô Phạm Thị Quỳnh Duyên (áo hồng) và đồng nghiệp chụp ảnh lưu niệm với học trò.

Mỗi giải thưởng là một “bông hoa nghề nghiệp” của cô, nhưng điều cô tự hào nhất chính là những học trò dám nghĩ, dám làm và yêu tri thức. Hành trình gieo chữ của cô chính là hành trình thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa, nơi những hạt giống tri thức và yêu thương được ươm mầm, nở hoa và lan tỏa.

Không chỉ nổi bật trong chuyên môn, cô Duyên còn là nhân tố chủ lực trong công tác truyền thông giáo dục của nhà trường. Thiết kế video, viết tin bài, lan tỏa hình ảnh trường THCS Ba Đình đổi mới, chuyên nghiệp - tất cả đều có dấu ấn của cô.

Năm 2024, tại Ngày hội Công nghệ thông tin TP Hà Nội, cô là đại diện của quận Ba Đình giới thiệu sản phẩm CNTT – một minh chứng cho sự hòa quyện giữa chuyên môn và công nghệ của người giáo viên hiện đại.

picture5.jpg
Cô Quỳnh Duyên tham gia truyền thông, giới thiệu sản phẩm Công nghệ thông tin của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tại ngày hội CNTT TP Hà Nội.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ, cô Phạm Thị Quỳnh Duyên vinh dự được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và học tập”. Cô cũng là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 5 năm liên tiếp.

Nhưng hơn cả danh hiệu, phần thưởng lớn nhất của cô có lẽ là ánh mắt yêu mến của học sinh, sự tin tưởng của phụ huynh và niềm trân quý của đồng nghiệp. Hành trình nghề nghiệp của cô là minh chứng sống động cho câu nói: “Một người thầy giỏi có thể tạo ra những học trò xuất sắc, nhưng một người thầy tâm huyết có thể thay đổi cả cuộc đời người học”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ