Nữ hiệu trưởng ở Phú Thọ trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

GD&TĐ - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Kim Tuyến trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

TS Bùi Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.
TS Bùi Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách có 17 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Phú Thọ.

Đáng chú ý, có một đại biểu hiện đang công tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, là TS Bùi Thị Kim Tuyến hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

TS Bùi Thị Kim Tuyến (sinh năm 1974, quê Phú Thọ, dân tộc Mường) tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và các xã: Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thịnh Minh, Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn, Quy Đức, Tân Pheo, Tiền Phong, Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Hợp Kim, Nật Sơn.

Trong chương trình hành động của mình, TS Bùi Thị Kim Tuyến đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển GD&ĐT vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng Phú Thọ giàu mạnh, văn minh.

TS Bùi Thị Kim Tuyến nhấn mạnh sẽ tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; ưu tiên khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi còn nhiều thiếu thốn về điều kiện học tập.

Đại biểu cho biết sẽ kiến nghị đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất trường, lớp học kiên cố, nhà bán trú, công trình vệ sinh; đồng thời thúc đẩy các chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, tạo điều kiện để học sinh vùng khó được học tập đầy đủ, bền vững.

TS Bùi Thị Kim Tuyến đặc biệt quan tâm đến phát triển đội ngũ giáo viên, nhất là việc đào tạo, thu hút con em đồng bào dân tộc thiểu số trở thành giáo viên tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học từ cơ sở.

Gắn giáo dục với phát triển kinh tế - xã hội, nữ Hiệu trưởng cũng đề xuất đẩy mạnh đào tạo nghề linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thị trường; tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp để giải quyết việc làm sau đào tạo, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; đồng thời khẳng định sẽ tăng cường giám sát việc thực thi các chính sách giáo dục, kịp thời phản ánh, kiến nghị sửa đổi những bất cập; thúc đẩy xã hội hóa, huy động nguồn lực chăm lo cho giáo dục vùng khó, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

Chương trình hành động của TS Bùi Thị Kim Tuyến thể hiện rõ định hướng lấy giáo dục làm nền tảng phát triển, gắn với trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội trong việc chuyển tải ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành chính sách cụ thể, khả thi.

Ngoài TS Bùi Thị Kim Tuyến, tỉnh Phú Thọ còn có 16 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Ông Vũ Tuấn Anh

2. Ông Vương Kim Ánh

3. Bà Thái Quỳnh Mai Dung

4. Ông Phạm Đại Dương

5. Ông Nguyễn Hữu Đông

6. Bà Nguyễn Thị Phú Hà

7. Bà Lưu Thị Thúy Hằng

8. Bà Bùi Thị Minh Hoài

9. Ông Phạm Hùng Hưng

10. Ông Nguyễn Văn Mạnh

11. Ông Châu Văn Minh

12. Ông Bùi Thanh Nam

13. Bà Đặng Bích Ngọc

14. Ông Nguyễn Cao Sơn

15. Ông Đinh Công Sỹ

16. Ông Nguyễn Minh Tuấn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập thơ 'Bài hát ngày trở về' của tác giả Bình Nguyên Trang được NXB Văn học ấn hành. Ảnh: Lam Khuê.

Từ trang sách: Khúc ca của ngày xanh

GD&TĐ - Tập thơ “Bài hát ngày trở về” của Bình Nguyên Trang gồm 45 bài, là sự kết hợp giữa những sáng tác mới và những bài thơ được viết từ thuở học trò, từng in rải rác trên các báo từ thập niên 90 của thế kỷ trước, trong đó có nhiều bài được các thầy cô giáo chọn làm ngữ liệu cho môn Ngữ văn.

Bà Nguyễn Thị Diệu Uyên, Trưởng đại diện Văn phòng NXB Đại học Oxford tại Việt Nam trao chứng nhận Oxford Quality Gold cho ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT.

FPT Schools vinh dự được trao chứng nhận Oxford Quality Gold

GD&TĐ - Hệ thống Trường Phổ thông FPT (FPT Schools) nhận chứng nhận Oxford Quality Gold từ Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press), đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng dạy – học tiếng Anh.

Buổi tổng duyệt vở chèo “Chúa Mẫu Tiên La - Bài ca vang mãi” của học sinh Trường THCS Thái Phương. Ảnh: NVCC

Đưa văn hóa dân gian ra khỏi trang sách

GD&TĐ - Từ không gian văn hóa dân gian Phố Hiến đến Lễ hội đền Tiên La, học sinh Hưng Yên không chỉ tham gia vui chơi, biểu diễn mà còn thực sự “chạm” vào lịch sử, văn hóa dân tộc.