Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 36 dự án đầu tư công

GD&TĐ - Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, đảm bảo mốc thời gian cụ thể.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Ngày 17/3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh vừa chủ trì cuộc họp với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công năm 2026; cơ chế tài chính liên quan đến một số tuyến xe buýt và phương án đầu tư Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tại phường Hòa Bình.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2026, tỉnh Phú Thọ dự kiến bố trí 4.917,5 tỷ đồng để triển khai 36 dự án đầu tư công. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.479 tỷ đồng cho 2 dự án; ngân sách tỉnh bố trí 1.583,7 tỷ đồng cho 21 dự án; vốn đối ứng ngân sách 300 tỷ đồng cho 2 dự án giao thông trọng điểm; đồng thời sử dụng 1.554,6 tỷ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh để thực hiện 16 dự án.

Đến nay, đã có 6 dự án được thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, tuy nhiên còn 4 dự án chưa hoàn tất phê duyệt dự án; 17 dự án đang trong quá trình rà soát, thẩm định chủ trương đầu tư và 13 dự án chưa có hồ sơ trình Hội đồng thẩm định.

b.jpg
Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các sở chuyên ngành hoàn thiện hồ sơ đối với 4 dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 5/4/2026.

Đồng thời, các đơn vị phải gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ chi tiết nguồn vốn trước ngày 10/4/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoàn thành trước ngày 31/5/2026 theo đúng quy định.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho ý kiến đối với phương án đầu tư xây dựng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng quy mô, tổng mức đầu tư và tính khả thi, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sử dụng AI đúng cách sẽ hỗ trợ tối đa trong học tập. (Ảnh minh họa)

Học thông minh hay lệ thuộc công nghệ?

GD&TĐ - Từ một công cụ hỗ trợ tra cứu đơn thuần, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành “gia sư 24/7” của đông đảo học sinh, sinh viên trong mùa ôn thi.

Học sinh Trường THCS Mộc Ly (Mộc Châu, Sơn La) trong giờ học công nghệ.

Hướng đi nào cho trẻ sau kỳ thi cuối cấp THCS?

GD&TĐ - Mấy tháng qua, tôi gặp khá nhiều phụ huynh với tâm trạng căng thẳng nặng nề, thậm chí có người còn bật khóc khi bắt đầu câu chuyện về việc học thi cử của đứa con chuẩn bị vào 10 mà lực học lại không khá.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Ninh Bình. Ảnh: Đình Tuệ

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026: Giảm giấy tờ, tăng hiệu quả

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một số quy định, quy trình tổ chức thi được điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp, thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.