Nữ công nhân bị chó cắn tử vong ở phòng trọ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khi đang ở một mình tại phòng trọ, chị H. (44 tuổi, quê ở Thanh Hóa) bị chó nuôi tấn công dẫn đến tử vong.

Con chó cắn chị N. (Ảnh: CTV)
Con chó cắn chị N. (Ảnh: CTV)

Sáng 15/12, một lãnh đạo UBND phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nữ công nhân bị chó cắn tử vong.

Nạn nhân là chị Phạm Thị N. (SN 1979, quê tỉnh Thanh Hóa).

Theo lãnh đạo địa phương, chị N. cùng một nhóm công nhân khác thuê trọ của người dân ở khối phố Trường Sơn (phường Kỳ Thịnh).

Khoảng 17h30 ngày 14/12, nhóm công nhân đi làm về thì phát hiện chị N. đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, chị N. bị một con chó do nhóm công nhân nuôi tấn công dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Công an phường Kỳ Thịnh phối hợp Công an thị xã Kỳ Anh khám nghiệm hiện trường.

Thi thể nạn nhân cũng được bàn giao cho gia đình chuyển về quê mai táng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.