Nối lại đường bay thẳng Việt Nam - Nga phục vụ người dân

GD&TĐ - Bắt đầu từ 31/1/2024, đường bay thẳng Việt Nam - Nga sẽ chính thức nối lại, phục vụ khoảng 80.000 người Việt đang sinh sống tại Nga.

Nối lại đường bay thẳng Việt Nam - Nga phục vụ người dân
Nối lại đường bay thẳng Việt Nam - Nga phục vụ người dân

Ngày 17/12, sau khi được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép, Hãng Hàng không Aeroflot (Nga) sẽ tổ chức đường bay thẳng Việt Nam - Nga từ 31/1/2024 bằng máy bay Boeing 777, cấu hình 3 hạng ghế, có sức chở tối đa 368 chỗ.

Mỗi tuần sẽ có 2 chuyến bay xuất phát từ Moscow các ngày thứ 4, Chủ Nhật đến TPHCM và và 2 chuyến bay theo chiều ngược lại, xuất phát thứ 2 và thứ 5 từ TPHCM đến Moscow.

Hành trình bay thẳng từ Nga về Việt Nam là Moscow - Hà Nội/TPHCM với thời gian khoảng 9 giờ 15 phút, trong khi nếu bay nối chuyến như hiện nay ít nhất cũng mất 23 giờ, có những đường bay mất đến 37 giờ.

Dự kiến, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ tổ chức khai thác đường bay Việt Nam - Nga từ tuần thứ 3 của tháng 1/2024.

Đường bay trực tiếp từ Hà Nội tới Moscow (Liên bang Nga) do Vietnam Airlines khai thác đã tạm dừng kể từ 25/3/2022.

Trước khi Aeroflot và Vietnam Airlines tiến hành khai thác đường bay này, hành khách phải di chuyển qua các chuyến bay vòng trên chuyến bay các hãng hàng không nước ngoài như Emirates Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, điều này đã khiến giá vé tăng cao khoảng 30.336.000 - 36.339.000 VNĐ/chiều (chưa thuế phí).

Hiện nay, tần suất bay tuyến đường này khoảng 7 chuyến/chặng/ngày.

Với việc từ 15/8/2023, công dân Nga chính thức được miễn thị thực (visa) vào Việt Nam trong vòng 45 ngày, khi nối lại đường bay thẳng, dự báo khách du lịch Nga đến Việt Nam sẽ tăng nhanh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người chọn đến Mỹ để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những người chăm sóc trong bóng tối

GD&TĐ - Khi các viện dưỡng lão phải đóng cửa, trung tâm giữ trẻ thiếu người, nước Mỹ chứng kiến hệ quả của một chính sách nhập cư ngày càng khắt khe.

Lễ hội tổng Nam Phù quy tụ 10 làng của 9 xã tổng Nam Phù xưa.

Huyền tích công chúa nhà Lý được 10 làng tôn thánh

GD&TĐ - Công chúa Lý Từ Thục và Lý Từ Huy đến tuổi cập kê nhưng không lấy chồng mà rời cung điện xuất gia tu tập. Bởi công đức như trời biển nên sau khi hóa, dân 10 làng 9 xã của tổng Nam Phù xưa đã tạc tượng nhị vị công chúa để thờ phụng.